MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Báo chí Iraq thừa nhận đội nhà gặp nhiều khó khăn trước tuyển Việt Nam

    10:44 Thứ tư 09/01/2019

    Đội tuyển Iraq suýt chút nữa không thể có 3 điểm trọn vẹn đầu tiên tại Asian Cup 2019 khi các cầu thủ Việt Nam cho thấy sự quyết tâm và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

    Trang Alhurra của Iraq gọi kết quả của đội nhà trong trận mở màn tại Asian Cup 2019 là "chiến thắng đầy nhọc nhằn". "Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ lớn khi có bàn thắng ở phút thứ 23, trước khi tiền đạo trẻ Mohanad Kadhim gỡ hòa 1-1", người viết tường thuật.

    Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

    Theo trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ở những phút đầu tiên, màn nhập cuộc khá chậm cùng với việc đội tuyển Việt Nam cầm bóng thận trọng, đội tuyển Iraq sau 14 phút đầu tiên đã tiến gần đến bàn thắng từ cú sút của Hussein Al Saedi.

    AFC nhận định: "Đội tuyển đến từ khu vực Trung Đông đã mắc sai lầm khi hậu vệ Ali Faez đưa bóng vào lưới từ một đường chuyền vào của Quang Hải. Tuy nhiên, Iraq đã tập hợp lại sau thất bại và có bàn gỡ hòa xứng đáng khi Kadhim đột nhập khu vực cấm địa và đưa bóng vào lưới của Văn Lâm."

     - Bóng Đá

     CNN phiên bản tiếng Iraq đưa tin về kết quả trận đấu.

    Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm. Khi chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc hiệp một, Việt Nam lấy lại thế dẫn trước khi Công Phượng dứt điểm sau cú sút của Trọng Hoàng bị Hassan cản phá.

    "Một trận đấu rượt đuổi tỷ số chưa có dấu hiệu ngừng lạ. Iraq tiếp tục gây áp lực để tìm kiếm bàn gỡ hòa và rồi ở phút 60, Humam Tariq dễ dàng sút tung lưới đối thủ sau nỗ lực dứt điểm cận thành của Kadhim", AFC miêu tả về tình huống nâng tỷ số lên 2-2 của đội tuyển Iraq.

    Trang thông tin chính thức của AFC chốt lại: "Tình huống tấn công ở những phút cuối trận đầy căng thẳng của Ali giúp Iraq khởi động chiến dịch Asian Cup bằng một thắng 3-2. Nhà vô địch năm 2007, Iraq đã hai lần gỡ hòa thành công và cùng với siêu phẩm của Ali để mang về 3 điểm cho HLV Srecko Katanec trước đội tuyển Việt Nam được đánh giá khá cao trên sân Zayed Sports City."

    Alhurra miêu tả về chiến thắng kịch tính của đội nhà: "Cầu thủ vào thay người Humam Tariq đã kéo Iraq thoát khỏi vòng nguy hiểm khi có bàn thắng gỡ hòa, trước khi Ali Adnan mang về 3 điểm quý giá từ một cú đá phạt cuối trận."

    Chiến thắng kịch tính và gặp nhiều khó khăn

    Tất nhiên, bàn thắng ở phút 90 của Ali Adnan là tình huống quan trọng nhất trong một trận đấu tưởng chừng bất phân thắng bại. Trang Eremnews nhận định: "Ali Adnan dẫn dắt đội tuyển Iraq đến với chiến thắng giật gân trước Việt Nam tại Asian Cup 2019."

    "Ngôi sao Ali Adnan đã ghi bàn từ cú sút phạt đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm vào góc trên cùng mành lưới đội tuyển Việt Nam ở những phút cuối để giúp Iraq giành chiến thắng 3-2 đầy ly kỳ trong trận ra quân tại Abu Dhabi", tác giả viết.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Iraq có chiến thắng đầu tiên tại Asian Cup 2019 ngay trong trận ra quân. Ảnh: AFP.

    Tại Iraq, Alittihad đưa tin: "Bàn thắng ở phút cuối của Adnan giúp Iraq giành chiến thắng kịch tính đầy thú vị trước Việt Nam", còn CNN viết: "Iraq lật ngược thế cờ trước Việt Nam và giành chiến thắng nghẹt thở tại Abu Dhabi".

    Một tờ báo khác là Albayan nhận định: "Đội tuyển Iraq hạ gục Việt Nam với một bàn thắng hiểm hóc tại Asian Cup." Filgoal lại cho rằng "Những chú sư tử Lưỡng Hà" đã biến sự chậm trễ của mình trở thành một chiến thắng quý giá trước đội tuyển Việt Nam ở những phút thi đấu cuối cùng.

    Sau trận đấu, tờ Kooora dẫn lời Abdul-Khaliq Masoud, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iraq cho biết đội tuyển đã cảm thấy thực sự khó khăn mới có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân.

    "Trận mở màn đã mang đến nhiều khó khăn cho đội tuyển Iraq, tôi cho đó là chuyện bình thường. Ở hiệp hai, cục diện thay đổi khi các cầu thủ thể hiện thuyết phục hơn, và cuối cùng có được thứ chúng tôi muốn, đó là 3 điểm", ông Masoud tuyên bố.

    Kết thúc vòng đấu đầu tiên ở bảng D, đội tuyển Iran với 3 điểm và hiệu số +5 hiện đứng đầu bảng, tiếp đến là Iraq. Đội tuyển Việt Nam với hiệu số -1 vẫn xếp trên Yemen.

    Bích Hiền | 06:55 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...