Báo chí Brazil tấn công Neymar: "Đừng nghĩ mình là Pele"
18:39 Thứ hai 09/07/2018
Brazil đã về nước trong nỗi hổ thẹn World Cup 2018, và Neymar hứng chịu những chỉ trích nặng nề từ báo chí trong nước về thái độ thi đấu.

Cuộc phiêu lưu của Brazil ở World Cup 2018 kết thúc sớm hơn dự kiến, khi thua Bỉ 1-2 trong trận tứ kết.

Bản thân Neymar có kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp gây thất vọng.

 - Bóng Đá

 Neymar né tránh báo chí và người hâm mộ.

4 năm trước, Neymar chấn thương ở vòng tứ kết, không thể dự trận bán kết mà Brazil thua Đức 1-7.

Lần này, Neymar thi đấu không hiệu quả, với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Neymar và các đồng đội đã có mặt ở quê nhà. Nhưng thái độ im lặng khiến người hâm mộ và báo chí trong nước thất vọng.

Trong đó, Folha de S.Paulo là tờ báo chỉ trích nặng nề nhất ngôi sao thuộc sở hữu của PSG.

"Neymar kiếm tiền rất nhiều từ kinh doanh bóng đá, mà tất cả đều nhờ người hâm mộ. Nhưng Neymar không có sự tôn trọng với người xem, những người luôn ủng hộ anh ta."

Folha de S.Paulo chỉ trích việc Neymar lạm dụng kỹ thuật cá nhân, và luôn diễn kịch quá lố. Tờ báo trích dẫn lại một nghiên cứu Neymar nằm sân 14 phút trước vòng tứ kết.

Sau trận thua Bỉ, Neymar lên mạng cá nhân than thở, nhưng không có bất kỳ thông điệp nào cho người hâm mộ Brazil.

Neymar thể hiện thái độ ngôi sao, như một quyền lực lớn nhất của bóng đá Brazil, ví mình với vị thế của Vua bóng đá Pele trước đây.

 - Bóng Đá

 Neymar bị chỉ trích nặng nề bởi thái độ thi đấu và diễn kịch quá nhiều.

"Hoàng tử bóng đá Brazil" cũng né tránh báo chí, và chỉ trả lời một số tờ thân thiết, hoặc phải trả tiền cho anh. Điều này dẫn đến phản ứng ngược.

Folha de S.Paulo đã rất nặng nề, khi nhấn mạnh Pele là huyền thoại duy nhất, và Neymar đừng bao giờ xem mình đứng chung với Vua bóng đá.

Trong đó, tờ báo hàng đầu Brazil nhấn mạnh việc Pele chơi bóng với đam mê và nghĩa vụ quốc gia, trong khi Neymar không có tinh thần như vậy.

"Ông chơi cho CLB Santos, mặc áo số 10. Ông giành 3 danh hiệu World Cup, ghi được 1.281 bàn thắng, được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20, và đi vào cuộc sống với tư cách cầu thủ vĩ đại của lịch sử.

Ông đã luôn trả lời bất kỳ phương tiện truyền thông nào tiếp xúc đặt câu hỏi. Bởi vì, ông biết mình chơi bóng không phải là một ưu tiên, mà là một nghĩa vụ với đất nước."

Nguồn: VietNamNet
KN | 14:38 09/07/2018