MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Báo châu Á: Việt Nam có cơ sở để khiếu nại nhóm hạt giống SEA Games 30

    11:39 Thứ bảy 20/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia cho rằng việc Việt Nam khiếu nại kết quả chia hạt giống ở SEA Games 30 là hoàn toàn xác đáng.

    Sau những thành cổng của bóng đá Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, NHM đang rất kỳ vọng vào khả năng giành HCV tại SEA Games 30 của đội tuyển U22+2. Tuy nhiên, giấc mơ này đang vấp phải một trở ngại lớn khi BTC đại hội Thể thao Đông Nam Á lại xếp Việt Nam vào nhóm 4, chung mâm với những đội tuyển tầm trung trong khu vực như Lào, Campuchia, Brunei hay Timor Leste. 

    Báo châu Á: Việt Nam có cơ sở để khiếu nại cách chia hạt giống SEA Games 30 - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về việc Việt Nam khiếu nại kết quả chia nhóm hạt giống ở SEA Games 30.

    Trước nguy cơ đội nhà chắc chắn sẽ rơi vào bảng tử thần nếu chiếu theo sự phân nhóm này, VFF và Uỷ ban Olympic Quốc gia (VOC) đã gửi kiến nghị xem xét lại và chờ phúc đáp từ BTC SEA Games. Trang Fox Sports Asia với quan điểm khách quan nhận định rằng: "Việc Việt Nam khiếu nại là hoàn toàn xác đáng khi họ đưa ra lý do về việc Singapore có số điểm tại vòng bảng SEA Games 29 thấp hơn (đến 4 điểm) nhưng lại được xếp ở nhóm 3. Nếu thành công, ĐT U22+2 của họ sẽ tránh được thêm 1 đối thủ mạnh tại hành trình vòng bảng tại đại hội sắp tới.

    Hãy nhìn vào các nhóm trên, đội đã giành HCV ở kỳ đại hội trước là Thái Lan và chủ nhà Philippines xếp nhóm 1, Malaysia và Indonesia ở nhóm 2, Singapore và Myanmar nhóm 3. Rõ ràng Việt Nam sẽ rất gian nan nếu muốn có tấm vé đi tiếp trong bảng đấu tử thần."

    Báo châu Á: Việt Nam có cơ sở để khiếu nại cách chia hạt giống SEA Games 30 - Bóng Đá

     VFF cũng đã có động thái quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho U22+2 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30.

    Trang báo uy tín của châu Á này cũng dẫn lời phát biểu của Phó Chủ tịch VFF trên VnExpress: "Hiện VFF đã có văn bản gửi Uỷ ban Olympic Việt Nam (VOC) để VOC can thiệp thông qua vai trò của mình. Nếu đội tuyển U22 Việt Nam vẫn bị xếp ở nhóm hạt giống thứ 4 như hiện nay thì nhiều khả năng chúng ta sẽ phải đối đầu với 2-3 đội bóng mạnh ngay tại vòng bảng của SEA Games 30."

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo lại không quan tâm mấy với việc đội tuyển của mình được phân ở nhóm nào: "Việt Nam không ngán Thái Lan vì chúng ta đang là số 1 Đông Nam Á, nhà vô địch AFF 2018. Muốn giành HCV SEA Games 30, đội tuyển U22+2 Việt Nam phải cuốn phăng mọi đối thủ trên con đường tiến đến chức vô địch. Cho nên Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống nào đều không quan trọng."

    Đăng Huy | 11:31 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...