MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Báo châu Á: Thái Lan thất bại vì đã "mời" Malay chơi tấn công

    08:59 Thứ năm 06/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cây bút Arvind Sriram của Fox Sports Asia đã chỉ ra tử huyệt khiến ĐT Thái Lan bất ngờ ngã ngựa trước ĐT Malaysia tại trận bán kết lượt về vừa qua.

    Trở về sân nhà với thành quả thủ hoà Malaysia 0-0 ở trận bán kết lượt đi, ĐT Thái Lan những tưởng sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp khi nhiệm vụ ở trận lượt về là không quá khó khăn. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà, "Những chú voi chiến" lại không thể giành chiến thắng và chấp nhận dừng bước ở bán kết sau trận hoà 2-2 (Malay đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách).

    Báo châu Á: Thái Lan thất bại vì đã

     Adisak Kraisorn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11 mét ở phút bù giờ hiệp 2.

    Đáng tiếc hơn khi nhà vô đương kim vô địch lại tự bắn vào chân mình khi Adisak Kraisorn đã sút hỏng quả 11 mét ở phút bù giờ thứ 5 hiệp 2.

    Phân tích về nguyên nhân của trận hoà đáng tiếc này, phóng viên Arvind Sriram của Fox Sports Asia chia sẻ: "Sau trận hoà may mắn tại Bukit Jalil, NHM nghĩ rằng HLV Milovan Rajevac sẽ thay đổi chiến thuật ở trận lượt về để giúp “Voi chiến” áp đặt lối chơi trước đối thủ. Tuy nhiên, ở hiệp 1, kịch bản tương tự như trận lượt đi. Thái Lan chơi lùi sâu bên phần sân nhà, họ “mời” các cầu thủ Malaysia tấn công.

    Và Malaysia với sự chắt chiu, nắn nót trong những cơ hội của mình đã kết liễu giấc mơ bảo vệ ngôi vương của người Thái. Đội bóng này xứng đáng đi tiếp và Thái Lan chỉ nên tự trách mình."

    Vượt qua ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch giải đấu năm nay ngay tại Rajamangala, ĐT Malaysia đường hoàng bước vào chung kết AFF Cup 2018 và đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu Việt Nam vs Philippines.

    Đăng Huy | 08:40 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...