MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Báo châu Á nói 1 điều về sự cố pháo sáng gây thương tích ở Hàng Đẫy

    08:44 Thứ năm 12/09/2019

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã đưa tin về sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy diễn ra vào đêm qua (11/09).

    Đêm qua, ở nửa đầu hiệp 2 trận đấu giữa CLB Hà Nội và Dược Nam Hà (DNH) Nam Định trong khuôn khổ vòng 22 V-League, một quả pháo sáng đã được các CĐV Nam Định bắn từ khán đài B sang khán đài A sân Hàng Đẫy.

    Báo châu Á nói 1 điều về sự cố pháo sáng gây thương tích ở Hàng Đẫya - Bóng Đá

     Nữ CĐV Hà Nội được đưa nhập viện ngay sau khi dính quả pháo sáng của CĐV Nam Định. Ảnh: Minh Anh.

    Theo đó, ở phút thứ 57 của trận đấu, một vệt pháo được bắn ra kèm tiếng nổ rất lớn đã làm rung động cầu trường, một quả pháo sáng từ khán đài B bay sang khán đài A. Ngay lập tức đám đông ở khán đài A phải di chuyển để các cảnh sát cơ động và cơ quan chức năng đưa một nạn nhân nữ dính phải quả pháo xuống bằng cáng và lên xe cấp cứu nhập viện. Sau đó, trọng tài Duy Lân đã cho trận đấu tiếp tục.

    Sự việc này đã khiến NHM bóng đá Việt Nam cảm thấy bất bình khi các CĐV Nam Định đã hành xử thiếu văn hoá và ý đồ gây thương tích cho CĐV đội nhà. Sau trận đấu, những tin tức xung quanh tình hình sức khoẻ của vị nữ CĐV này được liên tục cập nhật.

    Trang Fox Sports Asia cũng có đưa thông tin: "Một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi CĐV Nam Định bắn quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ CĐV Hà Nội phải nhập viện ngay lập tức.

    Báo châu Á nói 1 điều về sự cố pháo sáng gây thương tích ở Hàng Đẫya - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh chụp màn hình.

    Tai nạn này diễn ra trong trận đấu bù vòng 22 giữa chủ nhà Hà Nội và đội khách DNH Nam Định. Lúc tỷ số đang là 4-1 nghiêng về đội bóng thủ đô, các phần tử quá khích áo vàng đã không ngần ngại bắn pháo sáng và gây thương tích.

    Đây rõ ràng là hành động khó chấp nhận. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch CLB Hà Nội và trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã đến bệnh viện để thăm hỏi và động viên nữ CĐV này.

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải điều trần và nhiều khả năng nhận những án phạt đến từ FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Họ đã từng lãnh án phạt ở những trận đấu vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 vừa qua.

    Báo châu Á nói 1 điều về sự cố pháo sáng gây thương tích ở Hàng Đẫya - Bóng Đá

     Trung vệ Duy Mạnh đến thăm hỏi chị Tô Huyền Anh. Ảnh: CLB Hà Nội.

    Còn với riêng BTC sân Hàng Đẫy, họ cùng từng nhận án phạt rất nặng sau sự cố pháo sáng trên khán đài trong trận đấu với CLB Hải Phòng."

    Theo thông tin cập nhật, nữ CĐV được xác định là chị Tô Huyền Anh - phóng viên của báo Nhi Đồng. Đêm qua, chị được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội và được chẩn đoán là bỏng lưu huỳnh, phải mổ đến 2 lần.

    Đăng Huy | 08:39 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...