MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Báo châu Á lại khuyên Quang Hải xuất ngoại: "Anh ấy vượt quá xa tầm V-League"

    04:08 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn Fox Sports Asia một lần nữa lại có bài viết khuyên Nguyễn Quang Hải nên xuất ngoại thi đấu bởi V-League đã không còn đủ tầm để giúp tiền vệ 21 tuổi này phát triển.

    Sau AFF Cup 2018, Nguyễn Quang Hải đang là một trong những cái tên sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Đã có không ít tờ báo của Đông Nam Á cũng như châu Á khuyên nhủ tiền vệ đang thuộc biên chế nên xuất ngoại thi đấu. Từ Thái Lan, Malaysia, Philippines hay Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Nhật Bản. Đặc biệt trong đó riêng tờ Fox Sports Asia đã có không dưới năm bài viết thể hiện ý kiến này.

    Tối qua 23/12, một lần nữa tờ báo thể thao danh tiếng của châu Á này lại đăng tải bài của cây viết Adwaidh Rajan mà trong đó có nội dung tương tự. Chúng tôi xin lược dịch một vài ý chính của bài viết "5 cầu thủ nên đến một CLB mới sau AFC Asian Cup 2019" cho quý độc giả dễ theo dõi.

    Nguyễn Quang Hải

    Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Nguyễn Quang Hải đang là một trong những cái tên hot nhất Đông Nam Á hiện nay. Sắp tới chàng tiền vệ trung tâm 21 tuổi này sẽ đến UAE với tư cách là một thành viên quan trọng của đoàn quân HLV Park Hang-seo cho chiến dịch AFC Asian Cup.

    Báo châu Á lại khuyên Quang Hải xuất ngoại:

     Quang Hải có một năm 2018 nhiều thành công. Ảnh: Đình Viên.

    Sân chơi châu lục đã không còn lạ lẫm với ngôi sao của Hà Nội FC trong năm 2018. Hồi tháng giêng, chính anh đã ghi tới năm bàn thắng góp công lớn giúp Việt Nam kết thúc VCK U23 châu Á với ngôi á quân. Quang Hải cũng đóng vai trò quan trọng để những chú Rồng vàng về thứ tư tại Asian Games 2018 vào tháng 8.

    Anh ấy cũng đã giúp câu lạc bộ của mình đoạt được chức vô địch V-League mùa qua. Nhưng có vẻ như Quang Hải đã vượt quá xa tầm của giải đấu số một Việt Nam, anh ấy cần một sân chơi lớn hơn và đầy thách thức hơn.

    Gần đây Al Sadd (Qatar) và Renofa Yamaguchi (Nhật Bản) đã bày tỏ sự quan tâm của mình với Quang Hải. Trong khi đó một đội bóng Thái Lan cũng được đồn đoán đang liên hệ với phía Hà Nội FC về trường hợp của tiền vệ 21 tuổi.

    Tuy nhiên một màn trình diễn ấn tượng ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á sẽ giúp danh sách những đội bóng quan tâm tài năng này sẽ còn nối dài hơn.

    * Những cái tên còn lại được Fox Sports Asia giới thiệu trong bài viết:

    Humam Tariq (Iraq, Esteghlal FC)

    Cầu thủ tấn công 22 tuổi được hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở VCK Asian Cup 2019. Một màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu trên đất UAE sẽ giúp ngôi sao đang thuộc biến chế của đại gia Iran - Esteghlal - có cơ hội tiến bước đến châu Âu như người đàn anh Ali Adnan hiện chơi cho Atalanta Bergamo ở Serie A.

    Báo châu Á lại khuyên Quang Hải xuất ngoại:

     Humam Tariq.

    Thành tích đáng chú ý của Humam Tariq là giúp Iraq lọt vào chung kết U19 châu Á 2012, bán kết FIFA U20 World Cup 2013, huy chương đồng Asian Games 2014. Ấn tượng nhất là chức vô địch U22 châu Á 2013.

    Wei Shihao (Trung Quốc, Beijing Sinobo Guoan FC)

    Một màn trình diễn tốt tại Asian Cup lần thứ 17 có thể giúp Wei Shihao nuôi mộng trở lại châu Âu. Tuyển thủ Trung Quốc 22 tuổi này từng có quãng thời gian thi đấu cho Boavista ở Bồ Đào Nha. Tuy vậy màn trình diễn của tài năng này tại Primeira Liga là không ấn tượng và anh chuyển đến Leixões ở giải đấu thấp hơn trước khi trở về quê nhà theo tiếng gọi của Shanghai SIPG.

    Báo châu Á lại khuyên Quang Hải xuất ngoại:

     Wei Shihao.

    Ở mùa giải vừa qua trong màu áo Beijing Sinobo Guoan, chân sút 22 tuổi này đã có 22 lần ra sân ghi được 4 bàn thắng. Màn thể hiện của Wei Shihao ở Chinese Super League đã khiến HLV Marcello Lippi bị thuyết phục và điền tên anh cho chiến dịch Asian Cup năm nay.

    Alireza Beiranvand (Iran, Persepolis FC)

    Alireza Beiranvand đã trở nên khá nổi tiếng sau khi cản phá thành công quả phạt đền của siêu sao Cristiano Ronaldo ở VCK World Cup 2018 hồi giữa năm. Kể từ đó anh được đồn đoán vào tầm ngắm của nhiều đội bóng cả châu Á và châu Âu. Nhưng thủ thành 26 tuổi vẫn tiếp tục gắn bó với gã khổng lồ Iran. Tuy nhiên mọi chuyện có thể thay đổi sau giải đấu sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng tới.

    Báo châu Á lại khuyên Quang Hải xuất ngoại:

     Alireza Beiranvand.

    Sau World Cup, Beiranvand tiếp tục cho thấy một phong độ ấn tượng. Anh góp công lớn giúp Persepolis tiến vào trận chung kết AFC Champions League. Mặc dù thua đại diện Nhật Bản Kashima Antlers ở trận đấu cuối cùng nhưng màn trình diễn của thủ môn tuyển Iran vẫn rất đáng khen. Mới đây CLB Caykur Rizespor Kulubu đã đưa ra lời đề nghị 600 nghìn euro cho trường hợp của Alireza Beiranvand.

    Hwang Ui-jo (Hàn Quốc, Gamba Osaka)

    Các cầu thủ Hàn Quốc đã không còn là cái gì đó lạ lẫm tại châu Âu. Và nếu mang đến UAE một màn trình diễn tốt đấy chắc chắn là lời chào hàng không thể tốt hơn cho Hwang Ui-jo.

    Báo châu Á lại khuyên Quang Hải xuất ngoại:

     Hwang Ui-jo.

    Chân sút đang thuộc biên chế Gamba Osaka từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi giành chiếc giày vàng ở Asian Games 2018 diễn ra trên đất Indonesia bằng chín bàn thắng sau bảy lần ra sân. Góp công lớn giúp Hàn Quốc đoạt chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam của đại hội. Ui-jo đang được kỳ vọng sẽ nối bước người đồng hương Son Heung-min, tìm một bến đỗ phù hợp ở châu Âu.

    Nam Thành | 02:35 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...