MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo châu Á: Đó là một "cú phản đòn" của HLV Park Hang-seo với HLV Nishino

    11:21 Thứ năm 31/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã có dẫn lại những lời đáp trả của HLV Park Hang-seo sau khi HLV Akira Nishino chỉ trích Bùi Tiến Dũng.

    Trước thềm chuyến làm khách với ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan đã hâm nóng cuộc đối đầu này qua việc nhắc đến hành động nằm sân của Bùi Tiến Dũng ở trận lượt đi. Theo đó, vị chiến lược gia người Nhật cho rằng trung vệ đang khoác áo Viettel cố tình kéo giãn thời gian vào thời gian cuối hiệp 2. Từ đó ông đánh giá hành động của "Tư Dũng" là thiếu chuyên nghiệp.

    Báo châu Á: Đó là một

     HLV Nishino lên án Tiến Dũng với tình huống nằm sân ở cuối trận.

    Ngay lập tức, Tiến Dũng đã đáp lời rằng đó là một tình huống anh đau thật và không có khái niệm cố ý câu giờ. Và đây rõ ràng là một "chiêu thức" khích tướng mà cựu HLV ĐT Nhật Bản đưa ra trước trận đấu quan trọng sắp tới.

    Vừa qua, trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam sau khi hội quân, HLV Park Hang-seo đã có những lời phản biện. Và trang Fox Sports Asia đã tường thuật lại màn "đấu khẩu" nho nhỏ trước trận đại chiến Việt Nam và Thái Lan. "HLV Park Hang-seo đã có những lời phản pháo với những chỉ trích mà HLV ĐT Thái Lan Akira Nishino dành cho trung vệ Bùi Tiến Dũng.

    Ngược thời gian quay lại trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và ĐT Việt Nam tại lượt đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022. Ở đó trung vệ Tiến Dũng của Việt Nam đã bị đau sau pha va chạm với 1 chiến áo xanh ở thời gian cuối trận. Và từ đó, cựu HLV ĐT Nhật Bản cho rằng số 4 đã ăn vạ và cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp.

    Ông nói: "Trận đấu đang đi vào những phút cuối và Tiến Dũng lại nằm sân. Tôi đã dùng một số câu tiếng Nhật trong bất giác để gọi cậu ấy đứng dậy. Hành động của cậu ấy là thiếu chuyên nghiệp vì trận đấu diễn ra đến 90 phút trong khi họ lại chỉ thật sự chơi từ 50-60 phút. Thật đáng tiếc."

    Báo châu Á: Đó là một

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về lời phản pháo của HLV Park Hang-seo với HLV Nishino.

    Ngay sau lời chỉ trích của người đồng nghiệp ở ĐT Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã có "cú phản đòn" đáng chú ý và khẳng định: "Tôi đã nghe về sự việc HLV ĐT Thái Lan lên án Tiến Dũng câu giờ. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ, khi đã là một HLV chúng ta cần phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi chỉ trích bất cứ cầu thủ nào.

    Chúng tôi vẫn sẽ nhìn lại chính mình sau lời chỉ trích trên. Nhưng ở King's Cup 2019, rất nhiều cầu thủ Thái Lan cũng đã làm điều tương tự. Tôi không bao giờ đồng ý cho các cầu thủ của mình câu giờ. Và thật sự chúng tôi đã không làm điều đó.""

    Đăng Huy | 10:53 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...