MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Báo châu Á đặt dấu hỏi về chiến thuật 'dựng xe bus' của U23 Việt Nam

    13:19 Thứ hai 15/01/2018 | 4

    Chiến thắng trước U23 Australia giúp U23 Việt Nam tạo nên tiếng vang lớn. Nhưng về lâu dài, HLV Park Hang-seo cần tìm ra sự cân bằng giữa phòng thủ và cải thiện khả năng tấn công.

    Trong bài viết có tiêu đề "Sử dụng chiến thuật đậu xe bus về lâu dài không phù hợp với DNA bóng đá Việt Nam", cây bút John Duerden nhìn thấy trường phái thực dụng đang được HLVPark Hang-seo xây dựng ở đội U23 Việt Nam.

    Trong loạt trận thứ hai của giải, U23 Việt Nam tạo nên lịch sử khi đánh bại U23 Australia 1-0 nhờ cú ra chân của Quang Hải. Kết quả này giúp thầy trò Park Hang-seo nắm nhiều cơ hội đi tiếp vào tứ kết.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sử dụng chiến thuật "đậu xe bus" trước khung thành để ngăn chặn U23 Australia.

    Nhìn lại trận đấu vừa qua, trang Fox Sports Asia khen ngợi bức tường phòng ngự kiên cố của U23 Việt Nam khi các vị trí thi đấu rất kỷ luật. Song, John Duerden lại cho rằng HLV Park Hang-seo không nên quá lạm dụng kiểu chiến thuật "dựng xe bus" trước khung thành.

    Cây bút người Anh phân tích: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã cải thiện khả năng tập trung và tính kỷ luật dưới thời ông Park. Dù vậy, vị HLV này phải tìm ra sự cân bằng trong lối chơi đội nhà, biến U23 Việt Nam thành đội bóng khó bị đánh bại mà không cần hy sinh những tố chất tiềm năng trong cầu thủ."

    Theo tờ báo châu Á, U23 Việt Nam đang tập hợp nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật, có thể chơi hay hơn nữa thay vì chỉ "dựng xe bus." Chiến thuật phòng ngự đang được sử dụng có thể phát huy hiệu quả lúc này, tuy nhiên Việt Nam đủ khả năng chơi thứ bóng đá quyến rũ hơn và giành lấy những kết quả mỹ mãn.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo theo báo châu Á cần tìm ra sự cân bằng giữa phòng ngự và khả năng tấn công của U23 Việt Nam.

    Trước đó, ký giả xứ sương mù đặt quan điểm trái chiều sau thắng lợi của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc hôm 14/01, cho rằng về lâu dài lối đá của "Những ngôi sao vàng" sẽ nhàm chán và tiêu cực nếu lạm dụng chiến thuật "đậu xe bus." Theo thời gian, điều này có thể phản tác dụng.

    "Điều còn thiếu sót với đội bóng đến từ đất nước hình chữ S là một chút tự tin khi thi đấu với những đội bóng lớn tại châu Á. Họ có rất nhiều kỹ năng trên sân, tuy nhiên những kỹ năng tương tự để khai thác và giành lấy kết quả khi cần thiết lại không phải lúc nào cũng được thể hiện", John Duerden bình luận.

    Có chung quan điểm với John Duerden, nhà báo Scott McIntyre người Australia cũng đặt dấu hỏi về lối chơi '"đậu xe bus" của U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Liệu NHM Việt Nam có muốn thấy U23 Việt Nam chơi thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực?

    Ông cảm thán: "Phải chăng đây là lối đá làm người hâm mộ hài lòng? Ông Park một lần nữa sử dụng lối đá rất tiêu cực. U23 Australia kiểm soát bóng 75%. Theo tôi, điều này nói lên U23 Việt Nam chơi thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực thế nào."

    Theo ký giả xứ chuột túi, U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt hơn U23 Australia như Quang Hải, Công Phượng, tuy nhiên họ đang bị lãng phí khi phải lùi sâu và chỉ biết phòng ngự.

    "Một bức tường phòng ngự với 5 cầu thủ và 4 tiền vệ trước mặt, U23 Việt Nam chỉ đơn giản sử dụng những đường bóng dài từ sân nhà và chờ đợi phép màu xảy ra. Đây có phải điều những CĐV mong chờ?", Scott McIntyre trả lời PV.

    Sau cùng, nhà báo này kết luận quan điểm thẳng thắn lối đá của Park xây dựng chỉ thích hợp cho mục tiêu ngắn hạn, chứ không phù hợp để xây dựng thành công dài hạn cho bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam chỉ cầm bóng chưa đến 25% ở trận gặp Australia.

    Nguyên Trí | 12:22 15/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...