MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Bão chấn thương tràn phố núi, HAGL gồng mình với cuộc chiến trụ hạng

    07:00 Thứ ba 23/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Có được 3 điểm trước SLNA, thế nhưng đội bóng phố núi phải trả cái giá vô cùng đắt khi có đến 3 cầu thủ dính chấn thương.

    HAGL đã tạm vượt qua cơn bĩ cực khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước SLNA ở vòng 17 V-League 2019. Tuy nhiên, sau chiến thắng này đội bóng phố núi phải trả cái giá rất đắt, đó là trường hợp chấn thương của Đức Lương. Trung vệ HAGL chỉ thi đấu khoảng hơn 15 phút trận gặp SLNA, anh phải rời sân bằng cáng vì chấn thương. 

    Bão chấn thương tràn phố núi, HAGL gồng mình với cuộc chiến trụ hạng - Bóng Đá

    Hồng Duy gặp chấn thương chưa thể trở lại cùng HAGL. 

    Ít phút sau đó, HLV Lee Tae Hoon mất luôn cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho, chưa dừng lại ở đó những phút cuối trận HAGL còn nhận thông tin khiến nhiều người lo lắng là Văn Toàn đã có vấn đề về sức khỏe. Ai cũng biết với HAGL lúc này Văn Toàn quan trọng đến mức nào. 

    Vấn đề chấn thương đang là nỗi lo rất lớn đối với ban huấn luyện HAGL lúc này. Trước đó rất nhiều trụ cột của đội bóng phố núi đã không thể đồng hành cùng đội bóng vì lý do chấn thương như Hồng Duy, A Hoàng, Hoàng Lâm, Văn Thanh, Ngọc Quang,... Trường hợp chấn thương của Đức Lương là rất đáng lo ngại, bởi trước đó trung vệ HAGL từng sang Hàn Quốc chữa trị cùng Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa) và Văn Thanh (HAGL). 

    Bão chấn thương tràn phố núi, HAGL gồng mình với cuộc chiến trụ hạng - Bóng Đá

    Vấn nạn chấn thương đang ảnh hưởng vô cùng lớn đến HAGL mùa giải năm nay. 

    Ở mùa giải năm nay, HAGL có những sự biến động lớn cả trên bang ghế chỉ đạo cũng như hệ thống nhân sự. Cụ thể HLV Lee Tae Hoon ngồi ghế nóng thay cho ông Dương Minh Ninh, mùa trước đội bóng phố núi có sự phục vụ của Xuân Trường - Công Phượng, mất Tuấn Anh do chấn thương. Tuy nhiên, hiện tại Tuấn Anh đã trở lại, Xuân Trường chia tay Muangthong United về phục vụ V-League. 

    Sự thay đổi ít nhiều về mặt lực lượng đã ảnh hưởng đến lối chơi cũng như hệ thống sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Hiện tại sau 17 vòng đấu HAGL đang có được 19 điểm, xếp vị trí 12/14 đội bóng tham dự giải. Khó khăn đang chồng chất với đội bóng phố núi, không chỉ lịch thi đấu dày đặc, HAGL còn gặp khó với bão chấn thương. 

    Phương Nam | 06:40 23/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...