MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Bão chấn thương càn quét tuyển Thái Lan

    22:48 Chủ nhật 11/12/2016

    Lực lượng của Thái Lan trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 gặp Indonesia nhận tin dữ khi cơn bão chấn thương bất ngờ càn quét "Những chiến binh voi".

    Theo đó, tiền đạo Teerasil Dangda và hậu vệ Tanaboon Kesarat đã vắng mặt trong buổi tập hôm 10/12, một ngày trước khi nhà đương kim vô địch AFF Cup tới Indonesia chuẩn bị thư hùng đội tuyển xứ vạn đảo. Ngoài ra, hậu vệ Prathum Chutong phải cắt ngắn thời gian tập luyện và rời sân sớm.

    Lúc này, đang có nỗi lo những cầu thủ kể trên phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu diễn ra ngày 14/12 tới. Nếu Dangda, Kesarat và Chutong vắng mặt trong trận đấu trên đất Indonesia, đó sẽ là tổn thất nặng nề với Thái Lan và có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của họ.

    Thai-Lan-AFF-1

     Tiền đạo Dangda có nguy cơ lỡ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016. Ảnh: Bangkok Post.

    Dangda là tiền đạo hàng đầu của ĐT Thái Lan tại AFF Cup với 5 bàn thắng. Trên chặng đường vào chung kết, chân sút này đã lập cú đúp vào lưới Myanmar trong trận bán kết lượt đi. Trong khi đó, Kesarat và Chutong rất có tầm ảnh hưởng tới hàng thủ đội nhà giữ sạch lưới 4 trận ở giải năm nay.

    Bất chấp tình hình nhân sự không mấy khả quan trước trận gặp Indonesia, HLV Kiatisak Senamuang vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho rằng ĐT Thái Lan còn nhiều cầu thủ giỏi trên ghế dự bị và đủ sức thay thế những quân bài không có được thể trạng tốt.

    "Dangda bị bong gân và có lẽ hồi phục ở trận lượt về. Tuy nhiên, chúng tôi có tới 23 cầu thủ tài năng trong đội hình. Ngoài ra, tìm người thay Tanaboon và Prathum cũng không phải vấn đề quá to tát, nếu họ không kịp hồi phục cho trận chung kết lượt đi," HLV Kiatisak nói.

    Tại vòng bảng AFF Cup 2016, Thái Lan thắng dễ Indonesia với tỷ số 4-2 trong trận ra quân. Thế nhưng, HLV Kiatisak lại tỏ ra ngán ngại đối thủ này trong lần tái chiến. Theo chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái", ĐT Indonesia khi được chơi trên sân nhà sẽ đặc biệt nguy hiểm và không phải đối thủ dễ chịu.

    "Rất nhiều áp lực sẽ đè nặng lên các cầu thủ khi phải thi đấu trên sân vận động có từ 30.000 đến 40.000 cổ động viên chủ nhà. Tuyển Thái Lan không thể đánh giá thấp Indonesia. Họ là đội duy nhất từng ghi hai bàn vào lưới chúng tôi," HLV 43 tuổi nói.

    "Indonesia đã đánh bại Việt Nam ở bán kết, điều đó sẽ khiến Thái Lan phải thận trọng hơn."

    Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 14/12 trên sân Pakansari. Trận lượt về diễn ra sau đó 3 ngày.

    Nguyên Trí | 21:34 11/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...