MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bảng G VL World Cup 2022: Ai cũng muốn mình là kẻ đi săn!

    20:51 Thứ năm 18/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển ở bảng G là không nhiều. Điều này tạo ra sự khó lường, ai cũng có thể nhất bảng và ngược lại cả.

    UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm chung một bảng đấu tại vòng 2 VL World Cup 2022, kịch bản không quá điên rồ nhưng nó đủ để làm ngạc nhiên cũng như đem đến sự phấn khích cho CĐV của cả 5 đội tuyển. Bởi thậm chí ngay cả UAE, đội hạt giống số 1 của bảng đấu cũng không bỏ qua xa về trình độ so với 4 đại diện của Đông Nam Á.

    Đội bóng của HLV Bert van Marwijk mặc dù xếp thứ 67 trên BXH FIFA, cao hơn cả Saudi Arabia, nhưng nhìn chung trong nhóm một, họ chỉ được đánh giá cao hơn Trung Quốc. Rõ ràng đây là một đối thủ dễ thở hơn rất nhiều nếu đặt cạnh những Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran.

    Bảng G VL World Cup 2022: Ai cũng muốn mình là kẻ đi săn - Bóng Đá

     Bảng G VL World Cup 2022 khu vực châu Á được đánh giá là khó lường nhất.

    Còn 4 đội tuyển đến từ Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, tất cả đều đã quá hiểu nhau. Tuy người Thái có đôi chút nhỉnh hơn về lịch sử, nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại họ đã tụt lại so với Việt Nam, thậm chí còn để người Mã đánh bại ở AFF Cup 2018.

    Như một ông vua bị truất ngôi, lòng kiêu hãnh của Thái Lan bị tổn thương khiến họ đặt quyết tâm rất cao cho VL World Cup 2022. Sâu trong tâm khảm của mình, nguời Thái vẫn nghĩ họ là số một ở Đông Nam Á, rằng những ngày u ám vừa qua chỉ là vấn đề phong độ. Chẳng thế mà khi vừa có kết quả bốc thăm, trang tin thể thao SMMSport của Thái Lan đã giật tít: "Thử thách dễ dàng".

    Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Indonesia đăng một dòng trạng thái khá hồn nhiên trên MXH: "UAE, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, có thể lạc quan". Đúng là có thể lạc quan thật khi đối thủ của ông chỉ là những người anh em trong "ao làng" trước kia. Nhưng sự "gần gũi" giữa Indonesia với 3 đội tuyển còn lại đã nằm ở quá khứ. Thời thế giờ thay đổi, trong khi Thái Lan, Malaysia hay đặc biệt là Việt Nam đều đã đạt được tiếng vang ở sân chơi châu lục, thì Indonesia lại thụt lùi so với chính mình tại "ao làng" Đông Nam Á.

    Bảng G VL World Cup 2022: Ai cũng muốn mình là kẻ đi săn - Bóng Đá

     Đây được đánh giá là vừa thuận lợi cho ĐT Việt Nam.

    Người Mã thì thận trọng hơn, có lẽ Tan Cheng Hoe sau thất bại trước ĐT Việt Nam tại AFF Cup đã dần nhận ra được sức mạnh trong lối chơi phòng ngự - phản công của HLV Park Hang-seo. Ông cũng chẳng khoe khoang rằng Malaysia của mình đang theo đuổi triết lý kiểm soát bóng thời thượng nữa, chỉ đơn giản là: "Chúng ta đều thấy Việt Nam đang tiến bộ rất nhiều. Các đối thủ đều sẽ tập trung vào Việt Nam vì họ có những cầu thủ tốt như số 10 (Công Phượng) hay số 19 (Quang Hải). Chúng tôi đã gặp may trong việc bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau".

    Kẻ tự tin, người lại khiêm nhường, nhưng hẳn cả 4 đội tuyển Đông Nam Á đều có niềm tin rằng mình sẽ là người bước tiếp, như cách mà PCT VFF Nguyễn Quốc Tuấn đã phát biểu: "Ngoại trừ UAE, các đội còn lại đều hiểu rõ về nhau và cơ hội mở ra cho tất cả".

    Một cuộc chiến đúng nghĩa giữa những người hàng xóm đã quá hiểu nhau, và UAE bất ngờ trở thành khách mời bất đắc dĩ. Với tương quan lực lượng trình độ giữa 5 đội tuyển ở bảng G thì ai cũng có thể nhất bảng và ai cũng có thể bét bảng, ai cũng có thể là kẻ đi săn và ai cũng có thể trở thành con mồi cả. Có chăng lợi thế nghiêng đôi chút về phía UAE và Việt Nam hơn mà thôi.

    Vương Ngọc | 20:35 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...