MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Băng đội trưởng tại Arsenal: Khủng hoảng quyền lực hay nội chiến tự giác?

    10:22 Thứ bảy 15/09/2018

    BongDa.com.vn Từ khi HLV Unai Emery lên nắm quyền, có một câu hỏi mà ông vẫn mãi chưa đưa ra được đáp án chính xác.

    Từ khi chiến lược gia lão làng Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal, ông rất chú trọng việc tạo quyền lực cho đội trưởng. Với Giáo sư, chiếc băng bé xíu trên tay một cầu thủ không đơn thuần là danh xưng để làm thủ tục trước và sau trận đấu mà đội trưởng là ngượi đại diện cho CLB từ lối đá đến tinh thần.

    Khủng hoảng quyền lực

    Thời của ngài Wenger đã sản sinh ra rất nhiều vị thủ lĩnh tài năng có thể kể đến như Tony Adams, Patrick Vieira, Thierry Henry và gần nhất là Per Mertesacker. Cầu thủ người Đức là biểu trưng cho lòng trung thành và nhiệt huyết thi đấu mạnh mẽ của Arsenal.

    Băng đội trưởng tại Arsenal: Khủng hoảng quyền lực hay nội chiến tự giác? - Bóng Đá

     Cech vẫn chưa thể làm đội trưởng xứng tầm.

    Từ khi anh nghỉ hưu và ngài Wenger không còn dẫn dắt đội bóng nữa thì chuyện về chiếc băng nhỏ xíu trên tay của cầu thủ bỗng dưng vô cùng lớn lao và nan giải dưới thời tân HLV Unai Emery. Hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang trao chức danh đội trưởng cho Laurent Koscielny nhưng anh này vẫn chưa thể hiện được cái uy của mình.

    Với việc cầu thủ người Pháp đã lớn tuổi cộng thêm chấn thương nên anh không đồng hành cùng anh em đồng đội nhiều. Nếu Koscielny không thi đấu thì băng đội trưởng thuộc về Petr Cech. Nhưng trao cho thủ thành này làm thủ lĩnh thì không thuyết phục.

    Băng đội trưởng tại Arsenal: Khủng hoảng quyền lực hay nội chiến tự giác? - Bóng Đá

     Laurent Koscielny đang là đội trưởng chính thức.

    Năm nay, Cech cũng đã 36 tuổi và anh không còn giữ được phong độ ổn định nữa. Người gác đền mang quốc tịch CH Czech thường mắc sai lầm và đôi khi anh ngồi dự bị. Đội trưởng không thể là người hay ngồi dự bị và sai lầm thường xuyên như thế.

    Với quan điểm của Emery, ông đặt niềm tin vào các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu và lớn tuổi để được sự tin tưởng của những ngôi sao trẻ hơn. Nhưng ông không thể lường trước được rằng nhưng cầu thủ đứng tuổi ở Pháo thủ hiện nay không mang một vẻ quyền uy đúng chất "anh đại."

    Chính vì sự khủng hoảng về băng đội trưởng nên hiện tại HLV Unai luôn xoay tua cầu thủ giữ danh vị này. Koscielny, Cech, Aaron Ramsey, Granit Xhaka và Mesut Ozil ai cũng mang được băng đội trưởng. Người đứng đầu phòng thay đồ của Arsenal là ai và quyền lực đang bị chia sẻ quá nhiều. Đây là điều đáng báo động.

    Nội chiến tự giác

    Băng đội trưởng tại Arsenal: Khủng hoảng quyền lực hay nội chiến tự giác? - Bóng Đá

     Nếu không chọn được người thì các cầu thủ sẽ chiến đấu với nhau.

    Nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha cứ kéo dài tình trạng này thì rất dễ xảy ra nội chiến. Giả sử các cầu thủ của Arsenal hiền hậu và không muốn ganh đua đi nữa thì nội chiến cũng xảy ra. Vì trong một đội bóng luôn cần có một ai đó lĩnh xướng lối đá và tinh thần.

    Tự khắc các thành viên sẽ bầu một cái tên làm quyền lực mới để họ có niềm tin phấn đấu. Hoặc điều tồi tệ nhất xảy ra là tập thể không hoà thuận và chia phe thì xung đột sẽ không thể kiểm soát. Unai càng chần chừ không chọn được người cốt lõi thì các cầu thủ sẽ tự giác tôn lên người đứng đầu.

    Nếu nội chiến tự giác này đi quá xa thì không ai đảm bảo được rằng một ngày nào đó họ có thể sẽ thôn tính luôn cả uy quyền của HLV trưởng.

    Trang Ý | 09:50 15/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...