MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Bảng A Asian Cup 2019: Chủ nhà ra oai; Thái Lan hy vọng

    20:43 Thứ ba 01/01/2019

    BongDa.com.vn Tổng quan 4 đội tuyển tại bảng A Asian Cup 2019.

    UAE

    Hạng: 79

    Số lần tham dự trước đó: 9

    Thành tích tốt nhất: Á quân (1996)

    Thành tích giải gần nhất: Hạng Ba

    HLV trưởng: Alberto Zaccheroni

    Lần gần nhất tham dự Asian Cup với tư cách chủ nhà năm 1996, UAE đã vào đến trận chung kết trước khi cán đích ở ngôi Á quân. Thế nên, ở giải đấu lần này, UAE quyết tâm hướng đến ngôi vô địch.

    Bảng A Asian Cup 2019: Chủ nhà ra oai; Thái Lan hy vọng - Bóng Đá

     UAE đã chuẩn bị cho những ngày lễ hội ở Asian Cup 2019.

    Phong độ hiện tại của đội chủ nhà không thật sự tốt, họ thậm chí còn thiếu vắng trụ cột quan trọng, tiền vệ công Omar Abdulrahman vì chấn thương. Tuy nhiên, khả năng UAE vượt qua vòng bảng khá cao bởi trên băng ghế huấn luyện của họ là chiến lược gia lão làng Zaccheroni. Ông từng đưa Nhật Bản đến với chức vô địch Asian 2011. Bên cạnh đó, bảng A cũng không có sự hiện diện của các 'ông kẹ' châu lục.

    THÁI LAN

    Hạng: 118

    Số lần tham dự trước đó: 6

    Thành tích tốt nhất: Hạng Ba (1972)

    Thành tích giải gần nhất: Thất bại vòng loại

    HLV trưởng: Milovan Rajevac

    Bảng A Asian Cup 2019: Chủ nhà ra oai; Thái Lan hy vọng - Bóng Đá

     Chanathip Songkrasin, ngôi sao quan trọng bậc nhất của Thái Lan.

    Thái Lan vừa trải qua một kỳ AFF không thành công khi bị loại ở vòng bán kết bởi Malaysia. Họ đến Asian Cup lần này không gì khác ngoài mục tiêu đạt thành tích cao để quên đi nỗi buồn. Đáng chú ý, tuyển Thái Lan lần này có thêm 3 viện binh chất lượng là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan. Cả 3 trước đó phải vắng mặt ở AFF Cup vì bận thi đấu cho CLB chủ quản. Ở bảng đấu không quá khó như bảng A, cửa đi tiếp cho người Thái khá sáng.

    ẤN ĐỘ

    Hạng: 97

    Số lần tham dự trước đó: 3

    Thành tích tốt nhất: Á quân (1964)

    Thành tích giải gần nhất: Thất bại vòng loại

    HLV trưởng: Stephen Constantine

    Ấn Độ đã trải qua hành trình khá dài ở vòng loại để đến với UAE Tháng Giêng này. Tuy không được đánh giá cao nhưng HLV trưởng Constantine tự tin đội bóng của ông sẽ làm nên nhiều điều ở Asian Cup 2019.

    Niềm hy vọng số một của Ấn Độ là đội trưởng Sunil Chhetri. Tiền đạo 34 tuổi đã ghi 52 bàn cho ĐTQG sau 92 lần khoác áo.

    BAHRAIN

    Hạng: 113

    Số lần tham dự trước đó: 5

    Thành tích tốt nhất: Hạng Tư (2004)

    Thành tích giải gần nhất: Vòng bảng

    HLV trưởng: Miroslav Soukup

    Bahrain hiện tại không còn xuất sắc như thời điểm họ từng vào đến play-off World Cup 2006 và 2010, dù vậy, đội bóng này luôn là một cái tên các đối thủ ở châu lục phải nể trọng. Asian Cup 2019 có thể là cú hích để Bahrain trở lại thời hoàng kim. Bahrain sẽ cùng UAE tạo nên một trận khai mạc đầy hấp dẫn.

    ông kẹ' châu lục.

    Thành Đạt | 20:30 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...