Bàn thắng của Pavard vào lưới Argentina đẹp nhất World Cup 2018
08:35 Thứ năm 26/07/2018
Không chỉ góp phần lớn giúp đội tuyển Pháp vào tứ kết, cú volley đẹp mắt của Pavard còn trở thành bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018.

Sau khi kết thúc vòng chung kết World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất từ 169 pha lập công trong suốt 64 trận đấu.

Kết quả là cú volley đẹp mắt của Benjamin Pavard từ ngoài khu vực cấm địa trong trận đối đầu với Argentina tại vòng 1/8 nhận được hơn 3 triệu lượt bỏ phiếu trực tuyến để dẫn đầu danh sách này.

Ở trận đấu hấp dẫn đó, 2 đội ghi tổng cộng 7 bàn thắng, trong đó pha lập công của Pavard giúp đội tuyển Pháp gỡ hòa 2-2 trước khi "Les Bleus" giành chiến thắng 4-3 chung cuộc, điền tên mình vào vòng tứ kết và tiễn Argentina về nước.

 - Bóng Đá

 Pavard có cú tung chân đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho Pháp trước Argentina.

Phút thứ 57, từ quả tạt bên cánh trái của Lucas Hernandez, Pavard băng lên từ tuyến hai thực hiện cú volley tuyệt đẹp từ khoảng cách 20 m so với khung thành khiến thủ môn Franco Armani không thể cản phá. Các cầu Argentina và hơn 30.000 CĐV đến từ Nam Mỹ chết lặng sau siêu phẩm của cầu thủ số 2 bên phía "Les Bleus".

Sau khi ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp, Pavard chia sẻ trên FIFA.com: "Quả bóng bật lên khi tôi chạy đến. Tôi thậm chí còn không nghĩ nhiều, chỉ cố gắng khống chế và sút theo hướng trái bóng đến. Đó là những gì mà các tiền đạo hay nói với tôi."

Đứng thứ 2 trong danh sách bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018 là cú đá phạt của Juan Quintero trong trận Colombia gặp Nhật Bản tại vòng bảng. 

Argentina tiếp tục trở thành "nạn nhân" của những siêu phẩm khi bàn thắng đẹp thứ 3 giải đấu tôn vinh Luka Modric của Croatia trong trận gặp đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli cũng tại vòng bảng.

Đáng chú ý là Pavard trở thành cầu thủ đầu tiên ngoài khu vực Nam Mỹ giành được danh hiệu ghi bàn đẹp nhất tại giải đấu. Giải thưởng này xuất hiện lần đầu tại vòng chung kết World Cup năm 2006, được trao cho Maxi Rodriguez của Argentina.

Hai mùa sau đó, Diego Forlan của Uruguay và James Rodriguez của Colombia lần lượt được vinh danh.

Kết thúc World Cup 2018, từ chỗ chỉ là lựa chọn thứ 2 của HLV Didier Deschamps bên hành cánh phải sau Djibril Sidibe, Pavard đã vụt trở thành ngôi sao với tài năng cùng sự đa dạng khi có thể chơi ở nhiều vị trí như trung vệ, đá cánh.

Cách đây 2 năm, Stuttgart mua Pavard từ Lille với giá 6 triệu euro. Còn giờ đây, theo giới chuyên môn phân tích, đội bóng nào muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ 22 tuổi này sẽ phải trả một khoản tiền không dưới 50 triệu euro.

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 05:46 26/07/2018