MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • "Bàn thắng của Đức Chinh là tình huống xuất thần chứ không phải chiến thuật"

    15:56 Thứ sáu 29/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Nguyễn Quốc Vượng đã có những nhận xét về bàn thắng của Hà Đức Chinh ghi trong trận gặp U23 Thái Lan.

    Chạm trán U23 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng K vòng loại U23 Châu Á, U23 Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành chiến thắng nếu như muốn đảm bảo chắc chắn tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Trong tình cảnh đó,  thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang đến một màn trình diễn tưng bừng và đánh bại "Voi chiến" với tỷ số 4-0. 

    Những người ghi bàn cho chúng ta lần lượt là Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn. Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của U23 Việt Nam đến từ một tình huống chọc khe tinh tế của Đoàn Văn Hậu trước khi Hà Đức Chinh bứt tốc mạnh mẽ và dứt điểm lạnh lùng để đánh bại thủ môn U23 Thái Lan.

    Pha lập công này cũng giúp chân sút 21 tuổi rũ bỏ rất nhiều áp lực để có thể tiếp tục thi đấu tự tin và tỏa sáng ở các cấp độ đội tuyển dưới quyền cầm quân của HLV Park Hang-seo.

    U23 Việt Nam (áo đỏ) đã có chiến thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình.  

    Nhận xét về chiến thắng của U23 Việt Nam và bàn thắng của Hà Đức Chinh, cựu cầu thủ Nguyễn Quốc Vượng cho biết trên trang Soha: "Tôi không ấn tượng riêng về cầu thủ nào mà về HLV Park Hang-seo. Ông ấy dám chơi 2 tiền đạo. Khi biết thông tin đó trước trận, tôi đã biết ông ấy sẽ cho đá pressing tầm cao, để gây bất ngờ cho người Thái.

    Thái Lan mạnh ở chỗ cầm bóng triển khai rất hiện đại. Nhưng khi gặp Việt Nam là 1 đối thủ có khả năng, cứng cựa, chúng ta lại chủ động phá lối chơi của họ, thì Thái Lan rất bất ngờ.

    Họ mong chờ Việt Nam cũng tấn công lãng tử giống họ. Nhưng họ bị bất ngờ khi chúng ta chủ động phá lối chơi. Chúng ta không chủ chiến thuật tấn công, mà chủ yếu là phá lối chơi của họ và đã thành công.

    Quốc Vượng cho rằng tình huống dẫn đến bàn thắng của Hà Đức Chinh là một pha bóng cá nhân xuất thần chứ không đến từ một chiến thuật chủ đích nào cả.  

    Pha bóng của Văn Hậu giúp Đức Chinh mở tỷ số, theo tôi là một tình huống xuất thần chứ không thuộc về một chiến thuật chủ đích nào cả. Nên tôi mới nói chiến thuật của thầy Park góp phần rất quan trọng. May là Thái Lan không đá phòng ngự mà đá áp đặt tấn công, nhưng họ không thực hiện được mà bị gãy ngay ở tuyến giữa.

    Mà họ lại thủng lưới sớm, nên tinh thần họ cũng thua mình, quyết tâm cũng thua. Chúng ta thắng là xứng đáng thôi". 

    Phi Yến | 13:04 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...