MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Bán Martial và Shaw: Canh bạc khiến giới chủ Man Utd đau đầu

    17:21 Thứ tư 30/05/2018

    BongDa.com.vn Mark Ogden, cây bút thể thao hàng đầu của ESPN, vừa có những chia sẻ xung quanh vụ chuyển nhượng Anthony Martial và Luke Shaw của Manchester United.

    Tháng 12 năm trước, Jose Mourinho từng nói “Mùa tới, có lẽ chúng tôi sẽ mua thêm vài cầu thủ mới, và một vài người rời đi. Đó là điều bình thường.”

    Hiểu đơn giản, chiến lược gia Bồ Đào Nha cần chỗ cho những cầu thủ mà ông muốn mang về. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Mourinho để Matteo Darmian hay Daley Blind ra đi. Bộ đôi này chỉ có 9 lần xuất trận tại Premier League mùa trước. Blind 28 tuổi, Darmian 29, nên nếu đề xuất bán, Mourinho không gặp nhiều sự phản đối của Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.

     - Bóng Đá

     Bán Darmian hay Blind không phải là vấn đề lớn.

    Nhưng không phải trường hợp nào cũng dễ dàng như vậy.

    Kênh ESPN khẳng định rằng, Anthony Martial lẫn Luke Shaw cũng đang cân nhắc về tương lai của họ vào mùa tới.

    Shaw chỉ chơi 8 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này và không có tên trong danh sách đăng ký trong trận chung kết FA Cup với Chelsea. Hiển nhiên, Shaw không có tên trong danh sách tuyển Anh dự World Cup.

    Trong khi đó, Martial đã ghi bàn trong 3 vòng đấu liên tục hồi tháng 1. Nhưng từ khi Alexis Sanchez đến, cầu thủ Pháp chỉ xuất hiện 6 trong tổng số 21 trận trên mọi đấu trường của Quỷ Đỏ. Martial chỉ ngồi dự bị trong trận bán kết và chung kết FA Cup và cũng không được gọi dự World Cup cùng tuyển Pháp.

    Nguồn tin của ESPN cho rằng Mourinho đang quan tâm 1 số hậu vệ trái như Alex Sandro, Kieran Tierney, Danny Rose và Aaron Martin; ngoài ra là 1 một tiền đạo cánh như Willian hay Justin Kluivert.

    Nhưng xem ra, việc thanh lý những cái tên cũ để dọn chỗ cho người mới đến không hề đơn giản.

    Shaw và Martial là hai trong số những cái tên bị Mourinho chỉ trích công khai kể từ khi ông đến đây năm 2016. Ông muốn Martial chơi ổn định hơn, và thúc giục Shaw tập luyện chăm chỉ hơn.

     - Bóng Đá

     Mourinho từng chỉ trích công khai Shaw và Martial

    Khi Shaw bị thay ra chỉ sau hiệp 1 trận hòa Brighton tại cúp FA hồi tháng 3, Mourinho từng nói rằng quyết định của ông liên quan đến “tính cách, niềm tin, và đẳng cấp.”

    Giới chủ Manchester United hiểu rằng Mourinho cần tạo nên sự thay đổi trong đội hình của ông ấy để bắt kịp Manchester City. Họ chấp nhận rằng một số cầu thủ mà ông được kế thừa không đủ tiêu chuẩn của ông.

    “Tôi cần các cầu thủ của tôi thể hiện tốt hơn và ổn định hơn. Tôi tin tưởng hoàn toàn một vài cầu thủ có thể làm được, một vài người khác tôi hi vọng họ có thể làm được, và một số khác thì tôi không tin họ có thể làm được. Những cầu thủ tôi muốn có đương nhiên tốt hơn những cầu thủ hiện tại. Đó là điều cơ bản.”

    Thế nhưng, theo một nguồn tin thân cận từ CLB, sẽ không đơn giản để Mourinho viết xuống những cái tên như Martial hay Shaw và bán họ.

     - Bóng Đá

     Nhưng bán họ không phải là một vấn đề đơn giản đối với giới lãnh đạo đội bóng.

    Sự khó khăn mà Woodward phải đối mặt đó là Mourinho có thể rời CLB khi hợp đồng kết thúc năm 2021, và Martial lẫn Shaw có thể phù hợp với một huấn luyện viên khác. CLB đã chi ra gần 90 triệu bảng để mang Shaw và Martial về Old Trafford ở độ tuổi teen. Đó thực sự là một canh bạc với Woodward và United nếu bán bộ đôi này, vì năm nay họ mới 22 tuổi và có thể trở thành siêu sao tại một nơi nào đó, một viễn cảnh tồi tệ.

    Mourinho có thể cảm thấy tự tin giành danh hiệu hơn với Willian, cầu thủ mà ông hiểu rõ và ưa thích hơn so với Martial. Nhưng Willian sắp bước sang tuổi 30, trong khi Martial chỉ mới sắp bước sang tuổi 23, và triều đại của Mourinho nhiều khả năng kết thúc sau 3 năm nữa.

    Dù giới chủ của CLB hiểu việc Mourinho cần thêm ít nhất 1 kỳ chuyển nhượng rầm rộ để bắt kịp Man City, điều đó không có nghĩa là CLB sẽ phung phí các tài năng trẻ. Woodward cũng muốn cân bằng tham vọng ngắn hạn của Mourinho với kế hoạch dài hạn của CLB.

    Vẫn có khả năng Shaw và Martial ra đi hè này, đặc biệt là khi họ muốn tìm một cơ hội để được thi đấu thường xuyên hơn. Nhưng nếu Mourinho muốn bán bộ đôi này để dọn đường cho những cái tên mới, ông cần đưa ra những lý lẽ thuyết phục nhất lên ban lãnh đạo.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển | 16:20 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...