MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Bản hợp đồng đầu tiên của Tottenham sau 517 ngày là ai?

    23:10 Thứ ba 02/07/2019

    BongDa.com.vn 8.5 triệu bảng là số tiền Tottenham Hotspur bỏ ra để mang về Jack Clarke, nhưng anh cũng được cho mượn tại Leeds United ở mùa sau.

    Jack Clarke được biết đến với khả năng vượt qua bất kì hậu vệ nào ở Championship một cách dễ dàng, nhưng quan trọng hơn là anh mới 18 tuổi. Vào tháng 2 vừa qua, người hâm mộ đều hướng về cái tên này sau trận đấu với Middlesbrough. Clarke bị co giật mạnh, nhưng may mắn đã qua khỏi và không để lại di chứng gì.

    Mùa trước, tiền đạo người Anh có 25 lần ra sân cho Leeds United, phần lớn được tung vào từ ghế dự bị. Clarke cũng kịp đem về cho mình 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Tiềm năng của anh sẽ còn được phát huy hơn nữa tại Championship mùa sau, khi Clarke vẫn được Tottenham cho Leeds mượn.

    Nhưng khả năng cầu thủ 18 tuổi thích nghi được ở Premier League là rất cao, bởi nhịp độ trận đấu ở hai môi trường này là khá giống nhau. Bên cạnh việc thuần thục những kỹ năng với trái bóng, khả năng dứt điểm của Clarke cũng rất nổi bật, với đủ thể loại sút từ những khoảng cách và góc độ khác nhau.

     - Bóng Đá

    Clarke chỉ mới chơi mùa giải đầu tiên của mình cho đội một Leeds United.

    Anh xếp thứ ba trong danh sách những cầu thủ chơi hơn 500 phút có số lần rê bóng thành công nhiều nhất ở Championship, với 5,5 lần/90 phút. Tiền đạo 18 tuổi cũng đặc biệt nguy hiểm với những quả tạt của mình. Clarke hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một cầu thủ chạy cánh thành công trong bóng đá hiện đại.

    Tốc độ, sự dũng mãnh và chính xác đã đưa tiền đạo này lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn Premier League, trong đó có cả Manchester City và Manchester United. Thế nhưng Clarke đã chọn Tottenham.

    Ở Tottenham, có lẽ anh sẽ phải thi đấu trong một vai trò rộng hơn, không chỉ đơn thuần là tiền đạo cánh. Với việc Kieran Trippier hay Serge Aurier sẽ ra đi trong vài mùa tới, nhiều khả năng HLV Pochettino sẽ dùng Clarke để thế chỗ cho hai cái tên này.

    Anh vẫn là một tài năng trẻ, và còn cả một chặng đường dài trước khi có mặt trong đội hình chính của Spurs. Dưới sự huấn luyện của chiến lược gia người Argentina, những phẩm chất tiềm ẩn trong Clarke chắc chắn sẽ được bộc lộ tối đa.

     - Bóng Đá

     Clarke cần khẳng định tên tuổi và đẳng cấp của mình ngay từ mùa sau.

    Nhưng vẫn còn nhiều việc Clarke phải làm trước khi được chơi bóng ở Tottenham, anh cần phải hoàn thiện những khả năng của mình hơn nữa ở Leeds mùa tới.

    Huỳnh Phong | 22:30 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...