MỚI NHẤT :
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Bạn đã rõ người Thái vào Tứ kết U23 châu Á là nhờ "cú hích" Việt Nam?

    22:05 Thứ tư 15/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Giành quyền vào Tứ kết giải U23 châu Á 2020, cổ động viên Thái Lan được phen “nổ tung trời” với chiến tích lịch sử này.

    Trên fanpage Changsuek, fan cứng của Voi chiến tranh nhau bày tỏ cảm xúc vỡ òa hạnh phúc khi U23 Thái Lan lần đầu đoạt vé vào Tứ kết giải U23 châu Á. Một cổ động viên viết: “Tôi có cảm giác như đội nhà vừa vô địch World Cup. Thật là một niềm vui khó tả”. Nhân dịp này, người hâm mộ xứ Chùa vàng cũng không quên “cà khịa” láng giềng nhiều duyên nợ Việt Nam: “Thật vui với chiếc vé vào Tứ kết nhưng chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn nếu Việt Nam bị loại.

    Có thể hiểu cảm xúc thăng hoa tột cùng của người hâm mộ Thái Lan dù đội nhà chỉ cưa điểm với U23 Iraq. Góp mặt tại Tứ kết U23 châu Á là món quà quý giá mà thầy trò HLV Akira Nishino dành tặng cho cổ động viên trong những ngày đầu năm 2020. Thành tích vào Tứ kết như “nắng hạn gặp cơn mưa rào” giải thoát nỗi buồn đá đâu thua đó, liên tục bị hàng xóm Việt Nam vượt mặt tại đấu trường châu Á và khu vực.

     - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino được FAT chọn là nhờ "hiệu ứng" Park Hang-seo.

    Công tâm mà đánh giá U23 Thái Lan xứng đáng với chiếc vé nhì bảng A, đi tiếp vào Tứ kết. Suphanat và đồng đội thể hiện lối đá tự tin, trình diễn những bài tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Việc người Thái xé lưới đối thủ 7 lần sau 3 trận, hiệu suất trung bình 2,33 bàn/trận đã nói lên tất cả. Không ngoa nếu nói bóng đá xứ Chùa vàng cũng cần phải cảm ơn đối thủ nhiều duyên nợ Việt Nam sau thành tích lịch sử vào Tứ kết giải U23 châu Á

    Tại sao bóng đá Thái Lan thành công phải cảm ơn láng giềng Việt Nam? Không phải ngẫu nhiên mà chiến lược gia Akira Nishino thừa nhận sự ganh đua tích cực giữa Việt Nam và Thái Lan có lợi cho bản thân 2 nền bóng đá nói riêng và cả khu vực Đông Nam Á nói chung. Năm 2019, bóng đá xứ Chùa vàng "gặp hạn" liên tục tại các giải đấu châu lục và khu vực.

    Về thành tích đối đầu với Việt Nam, họ gục ngã thảm hại từ sân nhà đến sân khách, từ bóng đá nam sang bóng đá nữ, từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ. Mất phương hướng, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) liên tục trảm tướng từ Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai, đến Alexandre Gama.

     - Bóng Đá

     Song sát Suphanat, Jaroensak ghi 5 trong tổng số 7 bàn thắng cho U23 Thái Lan tại vòng bảng.

    FAT đi đến quyết định chọn ông Akira Nishino dẫn dắt Voi chiến xuất phát từ thành công của bóng đá Việt Nam cùng “phù thủy” Park Hang-seo. Việc đội tuyển Thái Lan từng quật ngã UAE, vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 và chiến tích vào Tứ kết giải U23 châu Á đã phần nào thể hiện đẳng cấp của chiến lược gia Nishino. Dù nói gì thì nói, nếu không có sức ép nghẹt thở từ Việt Nam và HLV Park Hang-seo, có lẽ bóng đá Thái Lan vẫn đang lạc lối.

    Nói người Thái thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng cần cảm ơn bóng đá Việt Nam và tướng Park là như vậy.

    Tiểu Phương | 21:35 15/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...