MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bạn đã hiểu vì sao Solskjaer không bị Man Utd sa thải?

    08:50 Thứ ba 07/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy không ít lần gây thất vọng cùng Manchester United và ông đều bị "ném đá te tua" mỗi lần như vậy...

    Cách đây vài ngày, Ole Gunnar Solskjaer và các học trò đã chơi một trận kém ấn tượng trước Wolves. Tỉ số hòa 0-0 sẽ khiến hai đội phải tái đấu vào giữa tháng, chưa kể cũng dẫn đến thống kê chẳng mấy hay ho - Man Utd vẫn bất lực trong việc giành chiến thắng khi đối đầu đội bóng của Nuno Santo.

    Trước đó, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 vẫn "tươi cười" dù thua Arsenal, dẫn đến sự chỉ trích của Van Persie. Tuy vậy, tất cả những mũi dùi hướng về phía Solskjaer có lẽ chẳng thể khiến ông lung lay chiếc ghế tại Old Trafford, nếu chúng ta đánh giá khách quan những thứ đang hiện hữu sau thời Mourinho.

    Bạn đã hiểu vì sao Solskjaer không bị Man Utd sa thải? - Bóng Đá

     Thua một trận trên sân khách, trước một đội bóng lớn là điều bình thường.

    Thật vậy, Man Utd bây giờ có thể coi như một đội bóng Anh điển hình hơn so với bất cứ câu lạc bộ nào khác, bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ bản địa (12 - tính cả Daniel James) và rất tôn trọng truyền thống Premier League về cách thức tổ chức, điều được chính Solsa đăng đàn phản pháo lại nhiều đồng nghiệp.

    Về mặt chuyển nhượng, có lẽ mùa hè vừa qua là thời điểm mua sắm thành công nhất của họ kể từ sau thương vụ Van Persie cách đây hơn 7 năm. Nghĩa là, bộ ba tân binh được lựa chọn đều để lại những ấn tượng nhất định, khác hẳn một vài bom tấn "lởm" trước đó như Falcao, Di Maria hay Sanchez.

    Man Utd chẳng bao giờ mua được cầu thủ với giá rẻ vì danh tiếng của họ, nên yếu tố chuyên môn cần được đặt lên trên so với mức phí chuyển nhượng khi nhìn vào bất cứ tân binh nào họ đưa về. Về điều này, Maguire hay Wan-Bissaka thực sự rất tuyệt, trong khi James là món hời với 6 kiến tạo cho đến nay.

    Về mặt thành tích, việc thua Arsenal có thể khiến người ta thất vọng, nhưng Man Utd của Solskjaer vẫn chơi cực hay trước các đội bóng lớn. Điều này thậm chí cũng ít xảy ra dưới thời Sir Alex Ferguson, trong khi ấn tượng chẳng kém Van Gaal giai đoạn cuối 2014/15 và hơn hẳn Moyes và Mourinho.

    Bạn đã hiểu vì sao Solskjaer không bị Man Utd sa thải? - Bóng Đá

     Man Utd mùa này có sự cải thiện rõ rệt về khả năng chuyên môn.

    Vấn đề duy nhất mà đội chủ sân Old Trafford gặp phải, theo như lời chiến lược gia người Na Uy, đó là họ chưa thể tìm cách giải quyết gọn gàng những đối thủ chơi với khối đội hình thấp (low block), và sự khó khăn này có thể được cải thiện khi mà dàn sao Quỷ đỏ hiểu nhau hơn nữa sau một mùa giải cùng nhau.

    Chưa bao giờ khán giả được chứng kiến sự cay cú như Mourinho trong phòng họp báo. Và dù thế nào, Man Utd vẫn đủ cơ sở để đánh chiếm một vị trí trong nhóm dự Champions League mùa tới. Solskjaer có thể tệ hại ở một số thời điểm, nhưng bây giờ chưa hẳn là lúc để phán xét!

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 08:20 07/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...