MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Bạn đã hiểu vì sao Rashford 'kém cỏi' trong màu áo Man Utd chưa?

    20:38 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Ghi bàn sòn sòn cho Tam Sư nhưng tiền đạo sinh năm 1997 lại im hơi lặng tiếng tại câu lạc bộ...

    Marcus Rashford bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Anh trong chiếc áo số 10, ghi bàn vô cùng ấn tượng trong các trận đấu 'vô nghĩa' và cuộc tranh luận về tương lai của anh tại Manchester United lại bắt đầu nổi lên.

    Jamie Carragher đã phát biểu trên Sky Sports rằng Rashford phải 'rời' United vì anh 'không đủ tốt' để thay thế Romelu Lukaku, và thừa nhận vai trò tiền đạo là khó khăn cho một tài năng học viện tại một câu lạc bộ hàng đầu của Anh. "Rooney và Michael Owen là những kẻ điên rồ," Carragher giải thích.

    Bạn đã hiểu vì sao Rashford tịt ngòi trong màu áo Man Utd chưa? - Bóng Đá

     Rashford quá ngây thơ trong trận đấu với Burnley.

    Cựu trung vệ Liverpool chứng minh thêm trên Twitter: "Bạn phải là một trong những người giỏi nhất ở châu Âu khi còn nhỏ. Owen và Fowler là những người như vậy. Kane có cơ hội vì các tiền đạo của Spurs đã thất bại." Rashford có cơ hội tại United vì Wayne Rooney ra đi, Robert Lewandowski và Thomas Muller ở lại Munich...

    Carragher khuyên Rashford đến một Everton - 'loại câu lạc bộ chỉ ngay dưới nhóm Big Six' - để tái lập bản thân, một Lukaku mới. Nhưng anh quên rằng ngôi sao người Bỉ có bản năng săn bàn từ khi còn nhỏ, nó lớn dần lên từ quá khứ đói nghèo, khóc lóc... 12 tuổi anh đã ghi đến 76 bàn trong 34 trận đấu cơ mà!

    Rashford đã chơi như một tiền đạo từ năm 2015. Vào tháng 12 năm đó, huấn luyện viên Paul McGuinness, đã thừa nhận rằng 'bây giờ chúng tôi đang giúp anh ấy tập trung hơn vào các bàn thắng' và cầu thủ này phải phát triển như một 'gã nghiện ghi bàn thực sự... giống như Ruud van Nistelrooy'. Nhưng hiện tại anh phải chơi ở cánh là chủ yếu.

    Jose Mourinho phải xác định Rashford là tiền đạo vì không thực sự có lựa chọn thay thế nào. Anthony Martial, giống như Rashford, đã có một khởi đầu ngoạn mục nhưng cả hai đều phải sống mòn ở hai bên cánh giai đoạn này. Họ không thể thay thế Lukaku và đó là lý do tại sao người ta nhìn thấy họ không ra sân nhiều và tịt ngòi liên tục.

    Bạn đã hiểu vì sao Rashford tịt ngòi trong màu áo Man Utd chưa? - Bóng Đá

     Trong khi Lukaku vẫn chứng tỏ được vai trò ở vị trí số 9.

    "Trong nhiều tháng, bạn luôn hỏi tôi tại sao cầu thủ này không chơi, tại sao cầu thủ đó không chơi, tại sao cầu thủ này lại ngồi trên băng ghế dự bị, tại sao luôn luôn Lukaku, tại sao luôn là anh chàng này?" Đó là những lời cay nghiệt mà Mourinho nói sau trận thua 0-1 trước Brighton mùa trước.

    Rashford đã phải thay thế Lukaku trong trận chung kết FA Cup 2018 và lãng phí hai cơ hội khi đối đầu với Thibaut Courtois. Anh rất hay bỏ lỡ khi đối đầu với thủ thành sinh năm 1992 - một cú đánh đầu ngớ ngẩn tại Stamford Bridge mùa trước, hay trân tứ kết FA tại cùng một sân đấu vào tháng 3 năm ngoái, hay cơ hội ở vòng bảng World Cup khi Anh thua Bỉ 0-1. Lần duy nhất Rashford ghi điểm vào lưới Chelsea là khi Asmir Begovic ở trong khung thành.

    Có lẽ tiền đạo sinh năm 1997 đang cảm thấy vui mừng khi Courtois chuyển đến Real Madrid, nhưng đó cũng có thể là sự xấu hổ từ sâu thẳm bên trong cậu bé này. Những lỗ hổng đó, tất cả trong vòng 15 tháng, củng cố lý thuyết rằng Rashford chưa phù hợp khi đóng vai trò của một số 9 tại Man Utd.

    Bạn đã hiểu vì sao Rashford tịt ngòi trong màu áo Man Utd chưa? - Bóng Đá

     Du vậy Rashford lại chơi như lên đồng trên tuyển Anh.

    Rashford ghi hai bàn vào lưới Liverpool mùa trước, và Mourinho nói: "Anh ấy đã ghi hai bàn thắng trong một trận đấu lớn chống lại một đối thủ hạng nhất. Anh ấy ghi bàn, bởi vì tôi nghĩ rằng vài tháng qua điều này không xảy ra và Rashford có vẻ như hơi thiếu sự tự tin cần thiết".

    Cầu thủ này không phải là một trường hợp phức tạp. Lukaku là tiền đạo tốt hơn, Sanchez thì giống một tiền vệ cánh trái cao cấp và Rashford buộc phải chơi bên phải. Và đó là lý do tại sao anh hiếm khi ra sân ở vị trí tiền đạo cắm. Bây giờ anh có thêm thời gian để suy nghĩ lại về bản thân (treo giò 3 trận), đó sẽ là tốt đẹp nếu cầu thủ này trở lại mạnh mẽ hơn sau đó.

    Vũ Quang Toản | 19:50 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...