MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Bạn đã hiểu vì sao Man Utd dùng tiền tấn để "trói chân" Tahith Chong?

    07:40 Chủ nhật 17/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng vung tiền để gia hạn với Tahith Chong, trong bối cảnh Juventus rất quan tâm tới ngôi sao người Hà Lan.

    Sáng nay, báo chí Anh tiết lộ rằng Manchester United đang đề nghị Tahith Chong ký vào bản hợp đồng mới trị giá 25 ngàn bảng/tuần, khi giao kèo cũ của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay và đồng nghĩa với việc cầu thủ sinh năm 1999 được tự do đàm phán từ đầu năm mới...

    Trong thời gian qua, chàng tóc xù bị chỉ trích nhiều vì phong độ nghèo nàn ở những lần xuất hiện trên đội hình một thực tế Chong chưa ở mức quá thảm hại nhưng cũng không chứng tỏ được bản thân, vậy làm thế nào để đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer vẫn quyết định vung tiền để trói chân cầu thủ này?

    Man Utd tránh đi vào vết xe đổ cách đây 7 năm

    Năm 2012, Paul Pogba quyết rời sân Old Trafford vì không được trọng dụng. Thời điểm đó, cầu thủ người Pháp cũng đang là măng non sở hữu tiềm năng lớn nhưng thất bại trong việc tìm chỗ đứng trên đội một. Cùng lúc đó, Juventus dang tay cứu vớt và trao cho anh tiền bạc cũng như suất đá chính bên cạnh Andrea Pirlo.

    Bạn đã hiểu vì sao Man Utd dùng tiền tấn để

     Pogba khiến MU đau đầu khi rời đi và trở lại cùng mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới.

    Bây giờ, nhà vô địch Serie A được cho là cũng rất quan tâm tới Chong khi họ biết giao kèo giữa tiền vệ sinh năm 1999 với Man Utd sắp hết hạn. Vì lẽ đó, Quỷ đỏ lo ngại họ sẽ phải đau đớn thêm một lần nữa khi hiểu được tài năng của cầu thủ mà họ từng tốn nhiều công đưa về từ Hà Lan!

    Man Utd tin rằng họ đã sai lầm trong việc khai thác Chong

    Theo Metro UK, đội bóng hàng đầu nước Anh biết lý do Chong thất bại trong việc chứng tỏ bản thân. Đó là việc họ quá vội vã khi sử dụng những măng non chưa sẵn sàng như cầu thủ nay hay Angel Gomes, dẫn đến việc họ bị choáng ngợp. Vì thế, động thái cho mượn sẽ được tiến hành vào mùa đông sắp tới.

     - Bóng Đá

     Chong được tin tưởng về khả năng phát triển.

    Man Utd vẫn tin rằng Chong có những yếu tố cần thiết để tỏa sáng, miễn là anh tin tưởng vào việc xử lý tương lai tại đây. Tất nhiên, tư tưởng này rất đáng tin cậy vì huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer luôn ưu tiên sử dụng tài năng trẻ, kết hợp với các cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình chính thức.

    Tiền bạc không phải vấn đề với Man Utd

    Năm 2017, Jesse Lingard từng gây sốc khi gia hạn với Man Utd và hưởng lương 100 ngàn bảng/tuần. Con số này cao hơn đãi ngộ của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới vào thời điểm đó. Tuy vậy, vấn đề tiền bạc chưa bao giờ có thể làm khó Quỷ đỏ nếu họ thực sự muốn móc hầu bao để phục vụ mục đích.

    Man Utd và

     Lingard từng được Man Utd gia hạn với mức lương khó tin.

    25 ngàn bảng/tuần cho Chong thực tế cũng là mức phí khủng khiếp cho một cầu thủ trẻ, nó gần ngang bằng với những gì Jadon Sancho đang nhận ở Dortmund. Nhưng nếu không phải Man Utd thì chắc có lẽ chỉ Real Madrid hay Barcelona mới dám làm điều này khi đàm phán hợp đồng với người của họ.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 07:15 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...