Nếu chỉ nói đến những hậu vệ trái nổi trội tại Premier League ở thời điểm hiện tại, có lẽ Andy Robbertson không hề kém cạnh những Marcos Alonso (Chelsea), Luke Shaw (Manchester United), Ben Chilwell (Leicester City) hay Benjamin Mendy (Man City).
Nhưng để chứng minh được tại sao Pep Guardiola ấn tượng với ngôi sao người Scotland thì chỉ có hai lý do. Thứ nhất, rõ ràng Man City đang đau đầu với Fabian Delph (chơi tệ) và Benjamin Mendy (chấn thương). Và thứ hai, chúng ta cần phân tích về khả năng của Robetson mùa này thế nào...
Nếu loại trừ Mendy, người đã dành phần lớn thời gian để làm bạn với giường bệnh. Có lẽ chúng ta phải bất ngờ khi Robertson sở hữu thống kê tấn công cực kỳ ấn tượng so với bất cứ ai đã nêu ra ở hầu hết những con số như chuyền, chạm hay các cơ hội tạo ra.
Ngôi sao của Liverpool chỉ chơi 18 trận, kém hơn Alonso hay Chilwell nhưng anh tung ra 1206 đường chuyền và tạo ra đến 6 cơ hội ngon ăn (big chances) cho đồng đội, hơn bất cứ ai trong số đó đến 4 lần. Tất nhiên, không thể bỏ qua 3 pha kiến tạo và đều là những quả tạt bóng.
Khả năng tắc bóng thành công của Robertson cũng vượt trội với tỷ lệ 65%, hơn người gần nhất là Alonso 8%. Riêng Luke Shaw, thành tích cá nhân của cầu thủ này không nổi bật, phần vì anh chơi không hẳn xuất sắc trong giai đoạn gần Giáng sinh, phần vì Man Utd mùa này quá thất thường.
Có một chi tiết đáng chú ý mà có thể Pep Guardiola rất ưa thích ở Robertson - cầu thủ sinh năm 1994 sở hữu khả năng chọn vị trí và đánh hơi những pha di chuyển của đối thủ nhạy bén với chỉ số "bẫy việt vị" cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ khác (0.7 lần/trận).
Nếu không đánh giá về các thống kê thô cứng, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng Alonso có thể đá tấn công cực tốt nhưng khi phải chơi thấp, anh lại tỏ ra lạc lõng và đánh mất mình. Minh chứng rõ nét nhất là những gì Chelsea phải trải qua ở trận đấu với Tottenham (2 bàn thua xuất phát từ cánh trái).
Với Chilwell, dù sở hữu thống kê chạy nước rút cao nhất Premier League nhưng cầu thủ này không giỏi chuyền bóng, và điều đó sẽ không bao giờ được Guardiola ưa thích. Ngay cả Joe Hart luôn nằm trong số những thủ môn cản phá giỏi nhất nước Anh nhưng vẫn bị "đá ra đường" chỉ vì chơi chân kém cỏi.
Chưa hẳn "hoàn hảo" nhưng Robertson dần hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng. Dẫu sao anh vẫn là cái tên khiến nhiều người phải ấn tượng như Jose Mourinho hay bây giờ là Guardiola. Vì lẽ đó, việc huấn luyện viên người Tây Ban Nha yêu thích cầu thủ này hơn cả Salah hay Van Dijk cũng không quá bất ngờ.