Thất bại tối thiểu ngay trên sân nhà trước Bournemouth vào tối qua là lần thứ 4 trong 5 trận gần nhất Chelsea phải nếm trái đắng tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Trước đó, đội bóng phía tây London chỉ thắng được tân binh Aston Villa và thua đau Manchester City, Everton và West Ham United.
Trên thực tế, sự sa sút của The Blues đã bắt đầu từ sau kỳ nghỉ quốc tế cuối cùng trong năm 2019 (sau trận thắng Crystal Palace hôm 9/11 vừa qua). Và dưới đây có thể sẽ là những lý do chính dẫn đến việc đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard trượt dốc không phanh...
Jorginho
Ngôi sao người Italia chưa từng phải rời sân từ đầu mùa cho đến trước trận thua Man City hôm 24/11, nhưng điều này luôn xảy ra (hoặc dự bị và không xuất hiện) trong 5 trận gần nhất. Điều này dẫn đến việc Chelsea buộc phải sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và đánh mất thế trận trước các đối thủ trực tiếp.
Hệ thống kể trên đồng nghĩa với việc Jorginho phải hoạt động nhiều hơn khi anh không còn được chơi cạnh 2 tiền vệ lệch biên (box-to-box). Vì lẽ đó, nền tảng thể lực của cầu thủ sinh năm 1991 vốn không hoản hảo, nay đã hao hụt một cách thảm hại như những ám ảnh ở mùa giải đầu tiên với Maurizio Sarri.
Kỳ nghỉ quốc tế và ghế dự bị thiếu ổn định
Quãng thời gian nghỉ 2 tuần hồi đầu tháng trước là món quà tuyệt vời cho các đội nhược tiểu (Bournemouth, Everton và West Ham) tích lũy thể lực, trong khi Chelsea mất nhiều trụ cột trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Họ quá bế tắc khi duy nhất Mateo Kovacic ghi được bàn thắng từ một cú dứt điểm từ xa!
Các phương án trên băng ghế dự bị không phát huy hiệu quả, trong bối cảnh Olivier Giroud, Michy Batshuayi hay Pedro đều gặp vấn đề với những động thái chuyển nhượng vào đầu năm. Ngược lại, Tammy Abraham có vẻ như quá tải trên hàng công với chỉ 2 bàn trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Cánh trái tê liệt
Marcos Alonso rõ ràng không còn ở đỉnh cao phong độ sau khi Antonio Conte bị sa thải, trong khi Emerson bây giờ cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình với sự ảnh hưởng từ chấn thương hồi đầu mùa. Ngoài ra, Callum Hudson-Odoi bây giờ đã mất hút một cách khó hiểu sau hợp đồng bom tấn!
Có nhiều thông tin cho rằng Chelsea sẽ chi đậm để chiêu mộ Ben Chilwellm, nhưng viễn cảnh đó có lẽ khó xảy ra vào tháng Giêng bởi Leicester City có điên mới nhả người để phải què quặt trong giai đoạn hai của mùa giải. Vì lẽ đó, Frank Lampard vẫn sẽ gặp khó nếu các học trò không cải thiện phong độ.
Lampard nói về trận gặp Bournemouth: