MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Bạn đã hiểu vì sao Bayern chi 80 triệu để mua Lucas Hernandez?

    20:56 Thứ năm 28/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hùm xám xứ Bavaria đã chi ra 80 triệu euro để mang về một nhà vô địch thế giới, con số kỷ lục nhất nước Đức cho đến nay.

    Trên thực tế, Bayern Munich mua về một hậu vệ cánh, mục đích để thay thế David Alaba hay tăng cường sức cạnh tranh ở hành lang trái chưa rõ ràng, nhưng chúng ta nên biết rằng Lucas Hernandez lại ưa chơi ở vị trí trung vệ chứ không phải một anh chàng thích bám biên.

    Con đường sự nghiệp của cựu ngôi sao Atletico Madrid tương đối "may mắn" trong hơn một năm qua, khi mà Filipe Luís đã già trong khi Benjamin Mendy liên tục chấn thương và tự trao cơ hội cho Lucas được đá chính trên đội tuyển quốc gia Pháp tại World Cup 2018.

    Lucas Hernandez - Bản hợp đồng kỷ lục của Bayern là ai? - Bóng Đá

    Lucas đủ sức đá chính và cần phải đá chính tại Bayern vì cái mác 80 triệu euro. 

    Không thể nói 80 triệu euro dành cho một nhà vô địch là "đắt" nhưng dù sao chúng ta vẫn phải nhìn vào thực tế tại Bayern Munich và thừa nhận rằng họ vẫn đang sở hữu một hậu vệ trái đẳng cấp thế giới, người song hành cùng Marcelo (Real Madrid) trong nhiều năm qua.

    Tuy nhiên, Alaba năm nay mới 27 tuổi, nghĩa là anh có thể chơi bóng đỉnh cao rất lâu nữa cho Bayern Munich, trong khi chẳng ai điên chi ra 80 triệu euro để được đưa về một cầu thủ dự bị toàn tập cho ngôi sao người Áo hay thậm chí chơi ở vị trí trung vệ tại Bundesliga.

    Từ đây, chúng ta có thể nghĩ ra rằng Hùm xám xứ Bavaria dường như không còn tin tưởng Alaba, người đã có phần sa sút ở mùa giải năm nay với các thống kê kém ấn tượng trong khâu hỗ trợ tấn công (đã ra sân nhiều hơn nhưng chỉ tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng, bằng với mùa trước).

    Cách đây chưa lâu, đích thân hậu vệ sinh nă 1992 cũng từng xác nhận sự quan tâm từ Premier League, biết đâu Chelsea hay Arsenal đang ngầm đạt được thoả thuận với anh và đó là lý do khiến Bayern Munich hành động mau lẹ với thương vụ Lucas từ Atletico?

    Ngôi sao tuyển Áo không có hứng thú với Real Madrid - Bóng Đá

     Bayern có thể đã nghĩ tới việc chia tay Alaba.

    Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng Bayern Munich muốn sở hữu đôi cánh của đội tuyển Pháp khi họ đã chiêu mộ thành công Benjamin Pavard từ trước và thời điểm này là thích hợp để ký hợp đồng với Lucas. Tất nhiên, đó chỉ là tin đồn và thông báo chính thức vẫn là "truyền thống Pháp tại câu lạc bộ".

    Sau tất cả, Lucas cần thời gian để chứng minh năng lực, nhưng vào thời điểm TTCN đã bị lũng đoạn quá nhiều như bây giờ, việc Bayern phải bỏ ra 80 triệu euro để chiêu mộ một ngôi sao, một nhà vô địch, một cầu thủ đủ sức đi hết 10 năm hợp đồng... thì đó vẫn là cách chi tiêu thông minh, bất chấp tương lai của Alaba!

    Vũ Quang Toản | 20:05 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...