MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Bạn đã biết viễn cảnh để Man Utd "đuổi việc" Solskjaer?

    07:34 Thứ tư 04/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang chơi rất tệ ở Premier League và chưa cho thấy nhiều dấu hiệu cải thiện về mặt chuyên môn...

    Vào thời điểm hiện tại, Manchester United chỉ mới kiếm được 18 điểm say hơn 1/3 chặng đường ở giải VĐQG. Con số này khiến họ bị bỏ lại kha xa bởi nhóm dự Champions League và dẫn đến tin đồn rằng, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer phải rời đi nếu tình trạng tồi tệ tiếp tục xảy ra.

    Trong vòng 4 ngày tới, họ sẽ đụng độ hai trong số những đội bóng khó chịu bậc nhất tại xứ sở sương mù là Tottenham Hotspur và Manchester City. Chưa kể, Jose Mourinho hay Pep Guardiola không đời nào muốn nhận kết quả tệ trước Quỷ đỏ, nếu loại trừ khả năng "thắng bằng mọi giá"...

     - Bóng Đá

     Solskjaer đang gặp áp lực lớn và cũng đối diện lịch thi đấu khó nhằn.

    Trường hợp thảm hại nhất chính là Man Utd sẽ thua cả hai trận và nguy cơ rơi xuống vị trí 17, mặc dù điều kiện cần vẫn là những đại diện ở khu vực gần nhóm xuống hạng cũng chơi tốt hơn. Dù vậy, vẫn rất khó để chấp nhận nếu Solskjaer chỉ mang về 18 điểm sau 16 vòng đấu - thành tích tệ nhất lịch sử!

    Hôm qua, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vừa đăng đàn khẳng định ông không cần nghỉ ngơi quá nhiều ở tuổi chưa quá ngũ tuần, trong khi Samuel Luckhurst (cây viết của tờ MEN) tiết lộ rằng cựu thuyền trưởng Tottenham muốn gia nhập đế chế Quỷ đỏ hơn là công việc mơ ước ở Arsenal.

    Chưa biết tiết lộ từ ấn phẩm chuyên đưa tin chiều về thành Manchester (Cả United và City) có đúng hay chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của chiến lược gia sinh năm 1973 và vô tình tạo ra áp lực không hề nhỏ cho ông trong bối cảnh rối ren này. 

    Nhìn vào tình cảnh hiện tại, chúng ta có thể nhận ra nhóm dự Champions League đang tách dần với hai đại diện ở vị trí dự Europa League. Nếu loại trừ Crystal Palace, chúng ta sẽ thấy rằng, Chelsea đang hơn Tottenham đúng hai trận thắng và khoảng cách này tương đối khó san lấp.

    Viễn cảnh nào để Man Utd sa thải Solskjaer? - Bóng Đá

    BXH Premier League có thể thay đổi nhiều sau vòng đấu 15.

    Với Man Utd, không mấy người tin tưởng họ sẽ chen chân vào TOP 4, vì ngay cả dấu hiệu dễ tin nhất là sự cải thiện họ cũng chưa có. Đội bóng này chơi tốt trước các đối thủ mạnh nhưng luôn gặp khó trước những đại diện nhược tiểu, nó tương đối giống Liverpool thời Jurgen Klopp mới đến nước Anh.

    Tuy nhiên, bóng đá ở Premier League bây giờ không dành cho các vị thuyền trưởng nhiều cơ hội. Chẳng ai biết khi nào Solskjaer sẽ sa thải và cũng chẳng ai dám chắc ông vẫn tại vị nếu thua liên tiếp ở vòng 15 và 16. Viễn cảnh nối gót Unai Emery là điều hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày 9/12 tới đây!

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 07:10 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...