Vào tối qua, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục có được thêm một chiến thắng đậm đà và giữ sạch lưới tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, tỉ số chưa chắc đã là 4-0 nếu thủ thành David de Gea không chơi xuất thần trước vài lần hãm thành từ phía Norwich City...
Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire đương nhiên là những cầu thủ chơi ấn tượng nhất, mặc dù họ mới chỉ gia nhập Man Utd cách đây chưa lâu. Còn lại, Luke Shaw mất vị trí vào tay cầu thủ sinh năm 2000, trong khi Victor Lindelof luôn được tạo điều kiện đá chính nhưng thiếu ổn định!
Thật vậy, hãy chú ý đến một pha bóng nguy hiểm nhất mà Norwich có được ở trận đấu tối qua. Phút 43, ngôi sao người Thụy Điển tranh chấp trên không với tiền đạo Adam Idah ở khu vực trước vòng cấm địa, và "như một thói quen", anh đưa trái bóng đến vị trí của Emiliano Buendia.
Chỉ sau vài pha chạm bóng đơn giản, tiền vệ sáng tạo bậc nhất Premier League đã tặng cho Todd Cantwell cơ hội ăn bàn mười mươi, mặc dù De Gea mới là người chiến thắng cuối cùng. Và nói Lindelof "quen" như vậy thực tế không ngoa, bởi có lẽ NHM Man Utd chưa quên trận derby Manchester gần nhất...
Cũng vì cựu cầu thủ Benfica đánh đầu lái bóng đến đúng vị trí của Bernardo Silva ở phút 33, Man City mới tìm được bàn thắng thứ hai. Trong cả hai tình huống kể ra ở đây, Lindelof không gặp quá nhiều áp lực trong pha tranh chấp vì đối thủ chỉ đứng trên mặt cỏ chứ không bật nhảy cùng anh.
Huấn luyện viên Jose Mourinho từng nói trên beIN Sports rằng, bản hợp đồng do chính ông đưa về Old Trafford vào mùa hè năm 2017, chơi đầu rất tệ. Thực tế cũng cho thấy, nhận định này "đúng" với chỉ số tỷ lệ chiến thắng/thất bại không chiến là 58/36 (lần) sau 22 vòng đấu, con số cao hơn bất cứ ai ở NHA.
Nếu tính trung bình chiến thắng tranh chấp trên không trong mỗi trận, Lindelof chỉ đạt mức 2.8 lần/trận. Con số này chỉ cao hơn Nicolas Otamendi (chỉ cao 1m83) và thua hàng loạt các trung vệ hạng khá khác như Vertonghen (3), Sokratis (3), Zouma (4.2), và dĩ nhiên không nên so với Van Dijk hay Maguire.
Tỷ lệ chuyền bóng thành công của ngôi sao sinh năm 1994 cũng chỉ đạt mức 85%, thấp hơn nhiều so với đa số các trung vệ kể trên (chỉ tốt hơn Vertonghen - 84.5%). Điều đó cũng cho thấy rằng, Lindelof vẫn cần nhiều thời gian để cải thiện, hoặc anh sẽ bị đẩy lên ghế dự bị nếu Man Utd mua được người mới.
Tất nhiên, De Gea dù được đánh giá cao trong khung gỗ nhưng vẫn là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua nhiều nhất (2), nên chúng ta không thể đổ lỗi cho Lindelof khi hàng thủ Man Utd đã thủng lưới 25 bàn mùa này. Dù vậy, một người đá chính 90% số trận và vẫn sai lầm, đó có thể gọi là một trong những tử huyệt của đội hình!
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực