MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Balotelli cán mốc 100: Sự trở lại hoàn hảo

    08:49 Chủ nhật 13/05/2018

    BongDa.com.vn Sẽ hết hạn hợp đồng với Nice vào cuối mùa này, thật dễ dàng cho Mario Balotelli có thể tìm được một bến đỗ mới nữa trong mùa Hè 2018.

    Màn trình diễn chói sáng ở mùa giải năm nay giúp Mario Balotelli nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các CLB lớn. "Super Mario" đã sẵn sàng trở lại.

     - Bóng Đá

    Màn trình diễn chói sáng ở mùa giải năm nay giúp Mario Balotelli nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các CLB lớn.

    Đêm qua, ở vòng đấu áp chót của Ligue 1 giữa Nice và Caen, một mình Balotelli ghi tới hai bàn giúp Nice thắng 4-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Hai bàn thắng kể trên cũng đánh dấu cột mốc 100 bàn thắng của Balotelli trong sự nghiệp tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Điều đáng nói ở đây, đó đã là bàn thắng thứ 18 chỉ sau 27 lần ra sân ở Ligue 1 mùa này, Mario Balotelli tiếp tục hồi sinh. Tính tổng cộng trên mọi mặt trận, anh ghi tới 26 bàn chỉ sau 37 lần ra sân mùa này cho Nice, hiệu suất phải nói là tốt nhất trong sự nghiệp của cầu thủ.

    Chỉ tính trong sự nghiệp tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Balotelli đã có 32 bàn cho Nice sau hai mùa thi đấu tại Ligue 1. Tuy vậy, trong thời gian đó anh cũng nhận 22 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, hiệu suất cũng phải nói là đáng nể.

    Top 6 'chú bé rắc rối' trứ danh trên sân cỏ - Bóng Đá

    Đêm qua, ở vòng đấu áp chót của Ligue 1 giữa Nice và Caen, một mình Balotelli ghi tới hai bàn giúp Nice thắng 4-1

    Bên cạnh đó, ở Ligue 1 mùa này, Mario Balotelli là người duy nhất đã xé lưới tất cả các đội bóng thuộc Top 4 (PSG, Lyon, Monaco & Marseille) với 6 bàn. Ở tuổi 27, rõ ràng Super Mario vẫn còn cơ hội vươn lên đỉnh cao.

    Và khi phong độ trở lại, cũng là lúc Super Mario tìm bến đỗ mới. Phát biểu với tờ La Gazzetta Dello Sport số ra hôm 12/05, siêu cò Mino Raiola - đại diện của Balotelli khẳng định có ít nhất 2 CLB ở Premier League đã mời gọi Balotelli về lại Anh quốc.

    "Có 2 CLB ở Premier League đã liên hệ, nhưng tôi đã nói chuyện với Juve, Roma, Napoli và Inter về trường hợp của Balotelli," Mino Raiola nói. "Cậu ấy sẵn sàng trở lại Anh để phát triển sự nghiệp". Chủ sở hữu CLB Nice, ông Jean-Pierre Rivère từng thừa nhận CLB nước Pháp đành chấp nhận để Mario Balotelli rời CLB khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn, bởi không đủ tiền.

     - Bóng Đá

    Balotelli đã có 32 bàn cho Nice sau hai mùa thi đấu tại Ligue 1.

    Ở mùa giải đầu tiên đến Nice, Balotelli đang hưởng lương 37.000 bảng/tuần, tương đương 3.7 triệu bảng/năm (4.5 triệu euro), con số rất cao so với một CLB như Nice. Để tiếp tục ở lại Nice, Balotelli phải cắt giảm lương xuống còn khoảng 25.000 bảng/tuần.

    Trong thời gian vừa qua, hàng công đội tuyển Italia tiếp tục gây thất vọng. Với việc HLV Roberto Mancini đã rời Zenit để quay về làm HLV tuyển Ý, ông nhiều khả năng sẽ gọi là trò cưng ở Inter và Man City trước đây.

    Top 5 câu chuyện thú vị về Mario Balotelli:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 08:50 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...