MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Bại tướng của thầy Park: "Dẫn ĐT Indonesia là công việc khó khăn nhất châu Á"

    10:16 Thứ ba 02/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu HLV của ĐT Indonesia Simon McMenemy đã trải lòng về những khó khăn gặp phải trong quá trình dẫn dắt Tim Garuda.

    Vào giữa tháng 10 vừa qua, sau khi ĐT Indonesia đã nhận thất bại bạc nhược 1-3 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định sa thải HLV Simon McMenemy.

    Sau hơn 7 tháng rời chiếc ghế nóng tại Tim Garuda, mới đây, trên Bolasport, vị thuyền trưởng nguời Anh đã có những chia sẻ: "Tôi nghĩ dẫn dắt Indonesia là một trong những công việc khó khăn nhất châu Á. NHM ở đây kỳ vọng rất cao. Đội tuyển Indonesia có nhiều tài năng nhưng cũng có rất nhiều vấn đề.

    Bại tướng của thầy Park: Dẫn ĐT Indonesia là công việc khó khăn nhất châu Á - Bóng Đá

    HLV McMenemy trải qua nhiều thử thách trong thời gian làm việc cùng ĐT Indonesia.

    Đôi khi họ (PSSI) không biết những vấn đề đó. Tới một thời điểm nó sẽ trở thành rào cản cho sự phát triển, thậm chí là nguyên nhân thất bại. Khi bạn hiểu những gì đang diễn ra, bạn cũng sẽ biết rằng việc mang HLV ngoại về cũng không phải liều thuốc "tiên" để hoá giải tất cả.

    Có rất nhiều thách thức với tôi khi bắt đầu làm việc tại nơi đây, tôi nghĩ mọi người nên tìm hiểu văn hóa Indonesia. Thế nên, khi chưa kịp gặt hái thành công tại Indonesia, tôi đã bị sa thải mất rồi."

    HLV Simon McMenemy từng có thời gian dẫn dắt CLB thi đấu ở V-League là Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên sau những trận đấu không mấy thành công, ông cũng rời đội bóng miền Tây ở năm 2011.

    Đăng Huy | 09:46 02/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...