MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Bác bỏ tin đồn "phản thầy", sao Chelsea khẳng định toàn đội tin Sarri 100%

    12:09 Thứ sáu 08/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ David Luiz vừa có những phát biểu liên quan đến HLV Maurizio Sarri.

    Những kết quả không tốt trong giai đoạn vừa qua, đơn cử như trận thua Man City 0-6 tại Premier League đã khiến truyền thông Anh dấy lên tin đồn rằng, các cầu thủ Chelsea có dấu hiệu muốn "bật" HLV Maurizio Sarri.

    Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi thủ thành Kepa Arrizabalaga từ chối quyền thay người của chiến lược gia Italia trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh. Điều này đã khiến nhà cầm quân Chelsea rất tức giận, ông bỏ vào đường hầm và thậm chí không thèm chỉ đạo trực tiếp Kepa trước loạt sút luân lưu 11m với Man City. 

    Dù những chiến thắng gần đây của The Blues trước Tottenham (2-0), Fulham (2-1) và Dinamo Kiev (3-0) đã làm xoa dịu những nghi ngờ trên nhưng truyền thông Anh vẫn không loại trừ khả năng tồn tại của những mâu thuẫn không thể hòa giải tại Stamford Bridge.

    Bác bỏ tin đồn

    David Luiz bị nghi ngờ "đồng lõa" trong sự việc thủ thành Kepa Arrizabalaga "bật" HLV Maurizio Sarri.  

    Đáng chú ý, trong bài phát biểu mới đây, "đồng lõa" trong sự việc Kepa "bật thầy" ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn, David Luiz đã có những nhận xét riêng về HLV Maurizio Sarri.

    Cụ thể, Luiz nói: "Bạn không thể bắt một người phải thay đổi tính cách chỉ vì hoàn cảnh, thay vì làm điều đó, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung thay đổi hoàn cảnh của bản thân. Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh rằng, Sarri là một người đàn ông tuyệt vời, một chiến lược gia sống và yêu bóng đá hết mình.

    Không những thế, ông còn lan truyền điều đó đến mọi người xung quanh và luôn biết cách gửi đến các cầu thủ những lời khuyên tốt nhất. Khi đội bóng thua những trận như trước Man City, dĩ nhiên không một ai cảm thấy vui cả. Sarri cũng thế, ông ấy cũng là con người với những cảm xúc hỉ nộ ái ố bình thường. 

    Bác bỏ tin đồn

    Dù vậy, Luiz vẫn bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào Sarri.  

    Chúng tôi đã trải qua những tuần thực sự khó khăn nhưng rất nhanh thôi, toàn đội đã thích nghi và vượt qua điều đó. Bạn biết đấy, đã có không ít thử thách trong việc thay đổi lối chơi của Chelsea. Trước đây, mọi người nói chúng tôi thắng nhưng không biết cách áp đảo đối thủ. Bây giờ, chúng tôi áp đảo đối thủ và mọi người nói chúng tôi không biết cách giành chiến thắng. 

    Bạn phải thật sự rất thông minh mới có thể chơi bóng được trong thời đại ngày nay. Về niềm tin với HLV Sarri, tôi có thể nói tất cả các thành viên trong đội đều tin vào triết lý của Sarri và ủng hộ ông ấy 100%". 

    Phi Yến | 09:08 08/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...