MỚI NHẤT :
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Bà Rịa Vũng Tàu lên chơi hạng nhất mùa giải 2020

    22:51 Thứ sáu 16/08/2019

    BongDa.com.vn Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chính thức lên chơi hạng nhất mùa bóng 2020 sau khi đánh bại đội trẻ Hà Nội để vô địch giải hạng nhì 2019.

    Trận chung kết giải hạng nhì 2019 diễn ra trên sân Tam Kỳ - Quảng Nam giữa CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu và đội trẻ Hà Nội. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, hai đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng, nên trận đấu diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn. 

    Bà Rịa Vũng Tàu lên chơi hạng nhất mùa giải 2020 - Bóng Đá

    Bà Rịa Vũng Tàu vô địch giải hạng nhì Quốc gia 2019. Ảnh: Cao Toàn. 

    Liên tục là những pha ăn miếng, trả miếng được hai đội tổ chức về phía khung thành của nhau. Phút 23, đội Bà Rịa Vũng Tàu thiếu chút may mắn để mở tỷ số cho trận đấu khi họ tạo ra được pha phối hợp tấn công nguy hiểm về khung thành thủ môn Văn Chuẩn, nhưng các cầu thủ trẻ Hà Nội đã có mặt kịp thời phá bóng giải nguy.

    Có được lợi thế lớn về tinh thần, các học trò HLV Trần Minh Chiến nhanh chóng nắm bắt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên tỉ số vẫn là 0-0. Bước sang hiệp 2, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, còn trẻ Hà Nội đã phải lùi về phòng ngự và tìm cơ hội phản công.

    Bà Rịa Vũng Tàu lên chơi hạng nhất mùa giải 2020 - Bóng Đá

    Đội bóng trẻ Hà Nội nhận 50 triệu đồng sau khi xếp hạng nhì. Ảnh: Cao Toàn. 

    Sau những nỗ lực không mệt mỏi, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 79 do công của đội trưởng Nguyễn Hải Anh. Đây cũng là pha ghi bàn duy nhất của trận đấu.
    Thắng trận 1-0, Bà Rịa Vũng Tàu đã đăng quang ngôi Vô địch giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019, đồng nghĩa với tấm vé lên chơi ở giải hạng Nhất Quốc gia mùa bóng 2020. Vô địch giải hạng nhì CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu nhận phần thưởng 100 triệu đồng, đội hạng nhì trẻ Hà Nội nhận 50 triệu đồng.

    Phương Nam | 22:20 16/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...