Ba lý do để lạc quan về Tam sư tại World Cup
01:42 Thứ hai 11/06/2018
BongDa.com.vn Nhiều người tỏ ra hoài nghi với những lựa chọn của HLV Gareth Southgate cho tuyển Anh ở World Cup lần này nhưng dường như, Tam Sư đang thật sự đi đúng hướng.

1. Harry Kane

Một tiền đạo hàng đầu luôn sẵn sàng nhả đạn khi đội bóng cần chính là điều mà Tam Sư rất lâu rồi mới có được. Với Harry Kane - cầu thủ đã ghi đến 135 bàn cho Tottenham Hotspur chỉ sau 4 mùa bóng, tuyển Anh hoàn toàn có thể tự tin về hàng công của mình ở World Cup sắp tới. 

Cầu thủ 24 tuổi này đồng thời cũng gánh luôn trọng trách thủ quân của Tam Sư trên đất Nga hè này. Anh là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng đá xứ sương mù những năm qua. Bất kể việc thỉnh thoảng vẫn bị đánh giá là không đóng góp quá nhiều vào lối chơi chung, Kane vẫn thể hiện được khả năng săn bàn đáng sợ của mình. 

 - Bóng Đá

 Trọng trách của Harry Kane tại World Cup sắp tới là rất lớn.

Trong bóng đá hiện đại, sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại trong mỗi trận đấu thường rất mong manh và vì thế, chỉ cần một bàn thắng cũng có thể làm nên điều kỳ diệu!

2. Các cầu thủ trẻ tài năng

Đã có một cơn sốt thật sự trên toàn nước Anh sau khi huấn luyện viên Gareth Southgate công bố đội hình tham dự World Cup 2018 của mình. Chiến lược gia 47 tuổi đã có màn thể hiện khá tốt khi dẫn dắt đội U21 Anh và vì thế, ông đặt rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Một đội hình hoàn toàn khác lạ, đầy tiềm năng nhưng cũng khá mạo hiểm là những gì mà người ta đã nói về danh sách triệu tập lần này. Chỉ duy nhất 5 cầu thủ từng góp mặt trong chiến dịch vòng loại World Cup sẽ tham gia thi đấu trên đất Nga hè này. Nhiều cái tên lớn đã bị loại bỏ và nổi bật nhất trong số đó là Wayne Rooney hay thủ môn kì cựu một thời Joe Hart. 

Thay vào đó, đợt tập trung lần này có thể coi như cuộc họp mặt của các tài năng trẻ trên toàn nước Anh. Harry Kane, Dele Alli, Raheem Sterling, Eric Dier, John Stones, Marcus Rashford, Ruben Loftus-Cheek và Trent Alexander Arnold đều là những cầu thủ dưới 24 tuổi. Điểm chung của họ là trẻ, đầy khao khát và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Chưa ai trong số họ đạt đến ngưỡng quá mức của mình và vì thế, World Cup năm nay được mong chờ sẽ giúp những "măng non" này bùng nổ hết mình.

 - Bóng Đá

 Một đội hình trẻ trung, năng động có thể giúp tuyển Anh làm nên bất ngờ tại vòng chung kết năm nay!

Quan trọng hơn, rất nhiều cái tên trong số này chưa từng trải qua những giải đấu khắc nghiệt trước đây và do đó, họ không bị ám ảnh hay áp lực bởi bất cứ điều gì. Khi bạn thi đấu với một tinh thần tự do và một trái tim quả cảm, bạn hoàn toàn có thể làm được nhiều điều bất ngờ!

3. Một hệ thống đào tạo và chiến thuật thi đấu phù hợp hơn

Trong quá khứ, tuyển Anh từng được đánh giá rất cao mỗi khi tham dự các đấu trường châu lục nhưng cuối cùng đều thất bại thảm hại. Tam Sư luôn nhận được sự hậu thuẫn và quan tâm một cách "quá mức cần thiết" từ giới truyền thông dẫn đến những áp lực tâm lý không đáng có. Ngoài ra, chiến thuật của đội tuyển này luôn bị đánh giá là cứng nhắc và thiếu tính sáng tạo khiến lối chơi của họ trở nên tù túng một cách đáng sợ.

Và, có vẻ như một cuộc cách mạng chiến thuật sẽ diễn ra trên đất Nga hè này. Gareth Southgate sẽ tận dụng triệt để những thay đổi của mình và vì thế, ông chọn đội hình thi đấu cho đội nhà là 3-4-3. Nếu nhìn vào tình hình nhân sự hiện tại của tuyển Anh, bạn sẽ hiểu vì sao chiến lược gia 47 tuổi này lại làm vậy. Khả năng phát động tấn công cùng tốc độ của Kyle Walker, Kieran Trippier, Danny Rose và Ashley Young sẽ khiến họ trở nên đáng sợ hơn từ hai cánh. Ở đầu kia của sân, một Harry Kane chạy chỗ và chọn vị trí thượng hạng sẽ được hỗ trợ bởi Dele Alli cùng Raheem Sterling - những người sẽ được tự do di chuyển ở tuyến giữa để tăng tính sáng tạo cho đội hình. Chiến thuật của Southgate dành cho Tam Sư hè này rất rõ ràng: Có một hàng thủ vững chắc nói không với những sai lầm và một mũi nhọn đáng sợ sẵn sàng bắt đối thủ trả giá bất cứ lúc nào. 

 - Bóng Đá

 Hàng tiền vệ Tam Sư lần này được đánh giá là sáng tạo và giàu tốc độ.

Bên cạnh đó, tốc độ là điểm mạnh trong đội hình triệu tập của tuyển Anh năm nay. Với những cầu thủ luôn trong trạng thái sung mãn nhất, Tam Sư có thể dễ dàng tấn công theo ý đồ của mình mà không cần phải quá bận tâm về việc bị phản công ngược. Ngoài ra, nếu phải thi đấu với những đối thủ "cửa trên", đội tuyển xứ sương mù hoàn toàn có thể thủ chặt để chờ đợi sơ hở của đối thủ để phản công nhanh.

Một Tam Sư với nhiều điều tiềm ẩn như thế sẽ tạo ra bất ngờ tại vòng chung kết World Cup sắp tới? Hoàn toàn có thể!

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 01:00 11/06/2018