MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Aung Thu - "Messi Myanmar" nguy hiểm ra sao với tuyển Việt Nam?

    10:32 Thứ hai 19/11/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm trận chiến giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar tại AFF Suzuki Cup 2018, Aung Thu đang là ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía đội bóng chủ nhà.

    Sau 2 lượt trận ở bảng A AFF Suzuki Cup 2018, tuyển Myanmar đã nhẹ nhàng "bỏ túi" 2 chiến thắng trước Lào và Campuchia với các tỷ số 4-1 và 3-1.

    Kết quả đó đã giúp đoàn quân của HLV Antoine Hey tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng, xếp trên cả tuyển Việt Nam. Theo trang Fox Sports Asia, đội bóng sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công sáng giá trong đội hình như Aee Soe - người được mệnh danh "Neymar Myanmar", Aung Si Thu hay Maung Maung Lwin.

    Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý nhất phải kể đến Aung Thu, cầu thủ được đặt biệt hiệu "Messi Myanmar" và hiện đang chơi ở giải Thai League cho câu lạc bộ Police Tebro.

    Tại AFF Cup 2016, khi mới ở độ tuổi 20, cũng chính anh là người chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam và khiến chúng ta phải "mướt mồ hôi" mới giành được 3 điểm tại Yangon khi đó.

    Aung Thu -

    Aung Thu từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. 

    Sau đây, hãy cùng tìm hiểu về Aung Thu, ngôi sao số một hiện tại của bóng đá Myanmar và là người được dự đoán sẽ trở thành mối nguy lớn nhất với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

    Tài năng chớm nở rộ

    Trưởng thành từ các cấp độ trẻ của bóng đá Myanmar, Aung Thu sớm gây ấn tượng với các tuyển trạch viên nhờ vào tố chất kỹ thuật trời phú, thiên tư chơi bóng trác tuyệt cùng khả năng săn bàn nhạy bén.

    Ngay sau đó, anh được đội bóng Yadanarbon FC để mắt và ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2013. Chỉ trong 5 năm gắn bó với "The Boxing Cake", Aung Thu đã chứng tỏ anh chính là một trong những cầu thủ hay nhất tại giải vô địch quốc gia Myanmar khi ghi tổng cộng 24 bàn sau 58 trận. 

    Chính thành tích đó đã giúp tiền đạo 22 tuổi "lọt vào mắt xanh" của đội bóng Thai League, Police Tebro và đưa anh về theo dạng cho mượn trong khoảng thời gian vừa rồi.

    Aung Thu -

    Aung Thu là một trong số ít cầu thủ Myanmar đủ khả năng thi đấu ở Thai League. 

    Tại xứ chùa vàng, Aung Thu tiếp tục duy trì phong độ tốt và theo thông tin từ trang Fox Sports Asia, "đại gia" Muangthong United đã bắt đầu để mắt đến "Messi Myanmar".

    Bản lĩnh đáng gờm ở đội tuyển quốc gia

    Dù mới chỉ 22 tuổi, thế nhưng Aung Thu đang gánh vác trọng trách "ngôi sao số một" của Myanmar khi đã đóng góp 9 bàn cho đội tuyển và luôn biết cách thể hiện bản thân trong các trận đấu lớn.

    Điển hình có thể kể đến những pha lập công quan trọng giúp Myanmar cầm hòa Lebanon (vòng loại World Cup 2018) và Kyrgyzstan (vòng loại Asian Cup 2019).

    Sở hữu tốc độ nhanh nhạy, khả năng xử lý bóng tinh tế cùng lối chơi biến ảo, Aung Thu hứa hẹn sẽ là một thách thức đáng gờm dành cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán vào ngày 20/11 tới đây. Đó cũng sẽ là cơ hội để bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng - Ngọc Hải chứng minh khả năng ngăn cản những mẫu cầu thủ nhỏ người, chơi kỹ thuật và đi bóng lắt léo của đối phương. 

    Phi Yến | 07:09 19/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...