Atletico tiếp đón Qarabag trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Một chiến thắng là mục tiêu tối thượng của thầy trò HLV Diego Simeone, sau khi đã chơi thất vọng ở trận lượt đi. Nhưng thêm một màn trình diễn bạc nhược nữa, và Atletico Madrid đang trên bờ vực thẳm.
Họ giờ đã kém đội đầu bảng AS Roma tới 5 điểm và kém đội xếp thứ hai Chelsea tới 4 điểm. Chỉ cần không thắng nổi Roma trong lượt đấu kế tiếp tại sân nhà, gần như họ sẽ bị loại, khi Chelsea chỉ phải gặp Qarabag trên đất Azerbaijan - đối thủ mà CLB nước Anh đã vùi dập không thương tiếc lượt đi.
Hai điểm sau hai trận với đội bóng yếu nhất vòng bảng Champions League năm nay không khác gì hai thất bại, và chính nó là thứ khiến Atletico Madrid lần đầu tiên sau nhiều năm, có nguy cơ xuống chơi ở Europa League.
Chuyện gì đã xảy ra với một đội bóng được coi là thế lực của giải đấu? Đội bóng từng 2 lần thất bại tại trận chung kết Champions League trước cùng đối thủ Real, và liên tục đi sâu ở giải đấu khi đánh bại hết Barcelona rồi Bayern Munich.
Tháng 9 này, Diego Simeone đã quyết định chấm dứt mọi đồn đoán bằng việc ký tiếp hợp đồng với Atletico Madrid đến năm 2020. Điều này đã chấm dứt mọi lo lắng về việc HLV này có thể về lại Serie A, hoặc sang Premier League.
Simeone đã thấy được kế hoạch mới của CLB, ông đã quyết định ở lại. Mọi chuyện với Atletico Madrid tưởng như xuôi chèo mát mái khi đã có SVĐ mới mang tên Wanda Metropolitano, đồng nghĩa với việc phát triển trở thành một CLB hàng đầu châu Âu về cả quy mô trong và ngoài sân cỏ. Nhưng thành tích sân cỏ lại đi xuống.
Lần đầu tiên dưới kỷ nguyên Diego Simeone, Atletico Madrid không thắng nổi 4 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League. 5 mùa giải đã qua của Simeone, là 5 mùa giải nửa kia nghèo khó của thành Madrid sở hữu lối chơi vô cùng khó chịu.
Nhưng giờ thì mọi chuyện dường như đã mất. Ở La Liga, Atletico Madrid đã kém Barcelona 8 điểm, và thậm chí còn chơi thiếu thuyết phục hơn cả Valencia hay Sevilla. Ở Champions League, có tới hơn 70% họ đã bị loại. Diego Simeone đang thiếu, hay thực chất là cạn kiệt ý tưởng?
Việc chấp nhận ở lại CLB, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận mình sẽ xây dựng một "đế chế" mới tại CLB. Nhưng lối chơi phòng ngự chặt - phản công chớp nhoáng của Simeone đã cho thấy sự lỗi thời. Họ bị đối thủ đọc vị, bắt bài và không thể ghi nhiều bàn thắng như giai đoạn trước nữa.
Atletico Madrid vẫn là kẻ vô cùng khó chịu trong các trận cầu lớn, nhưng trước các đối thủ nhỏ, họ không thể giành chiến thắng dễ dàng nhờ sơ hở của đối thủ. Điều từng xảy ra với Jurgen Klopp của Dortmund - một đội bóng cũng ưa chơi pressing, hay Chelsea của Jose Mourinho.
Diego Simeone từng được ca tụng, nhưng ông chưa bao giờ chính thức được thừa nhận như một "chiến lược gia" có khả năng xây dựng một đế chế lâu dài, với khả năng "quy hoạch" và thiết kế một đội bóng có bản sắc khoáng đạt lẫn lâu dài.
Bây giờ, Simeone đang đứng trước nguy cơ mất tất cả. Danh tiếng ông gầy dựng từng con số 0, khi không thể tạo ra một đội bóng chơi sáng tạo và mới mẻ hơn.
Xem lại trận hòa thất vọng của Atletico Madrid vs Qarabag: