MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Atletico Madrid sở hữu 'vũ khí' mà Real và Barca không thể có

    15:03 Chủ nhật 08/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Rojiblancos đang thể hiện sức mạnh đáng sợ tại La Liga mùa này. Họ lầm lũi tiến bước bằng dòng máu trẻ trung cuộn trào bên trong huyết quản.

    Không phải Real Madrid hay Barcelona, những thế lực lâu đời thống trị La Liga nhiều năm qua, chính Atletico Madrid mới đang là đội độc chiếm ngôi đầu bảng giải VĐQG Tây Ban Nha với 9 điểm tuyệt đối. Họ bỏ xa hai ông lớn trên lần lượt với cách biệt 4 và 5 điểm, một khoảng cách tương đối an toàn, nhất là trong bối cảnh La Liga chỉ vừa đi qua 3 vòng đấu.

    Đoàn quân của Diego Simeone đã không ngừng trẻ hóa trong suốt nhiều năm qua. Những cựu binh như Gabi, Felipe Luis hay Diego Godin phải chia tay đội bóng để nhường chỗ cho các tài năng trẻ khác là Mario Hermoso, Marcos Llorente và Renan Lodi.

    Atletico Madrid sở hữu 'vũ khí' mà Real và Barca không thể có - Bóng Đá

     Atletico đang thi đấu rất thăng hoa.

    Tuyến trên, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Rojiblancos là một cầu thủ năm nay mới 19 tuổi, Joao Felix. Chàng trai này lập tức chứng minh số tiền ấy xứng đáng đến từng xu với tiềm năng cực lớn của mình. Ra sân trong cả ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, thần đồng người Bồ Đào Nha sở hữu kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời, và là hạt nhân chính trong lối chơi tấn công của Atletico Madrid. 

    Hiện nay đội bóng áo sọc đỏ - trắng đang là CLB có độ tuổi trung bình thấp thứ hai ở La Liga (24,8), chỉ cao hơn duy nhất một đội là Real Sociedad (24,7). Có thể kinh nghiệm là điểm hạn chế của họ, nhưng bù lại Atletico giàu khát khao và sự nhiệt huyết hơn bất kỳ ai, lại được dẫn dắt bởi cá tính gai góc như Diego Simeone. Đó sẽ là nguồn sức mạnh bất tận giúp Rojiblancos quật ngã mọi đối thủ.

    Trong khi đó, Real Madrid mùa giải này có độ tuổi trung bình khá cao (27,6), đứng thứ 4 của giải đấu. Nhiều năm qua Zinedine Zidane vẫn chưa thể giới thiệu thêm gương mặt sáng giá nào ngoài Marco Asensio. Điều này khiến lối chơi của "Kền kền trắng" không có sự mới mẻ, vẫn một màu và rất đơn điệu.

    Atletico Madrid sở hữu 'vũ khí' mà Real và Barca không thể có - Bóng Đá

     Khả năng chơi bóng của Joao Felix là cực kỳ đáng gờm.

    Barcelona còn thê thảm hơn, dù độ tuổi trung bình của họ đang ở độ chín nhất (26,3), tuy nhiên đội bóng của Ernesto Valverde vẫn khá phụ thuộc vào những cầu thủ ngoài 30 như Lionel Messi, Sergio Busquets và Gerard Pique, trong đó đặc biệt nhất là El Pulga. Ba trận đấu đầu tiên ở La Liga 2019/2020 vắng đi người đội trưởng, Barcelona chỉ thắng được 1 trận duy nhất.

    Atletico Madrid thì khác, tập thể này là sự pha trộn giữa kinh nghiệm (Diego Costa) và sức trẻ (Joao Felix). giữa những ngôi sao biết điều tiết nhịp độ trận đấu (Koke, Saul) và tạo đột biến (Thomas Lemar). Tất cả những yếu tố ấy được kết hợp hài hòa dưới sự tài tình của Diego Simeone.

    Mùa hè vừa qua, Atletico hủy diệt Real với tỷ số 7-3, đánh bại cả Juventus của siêu sao Cristiano Ronaldo (2-1). Điều đó cho thấy đây thực sự là một tập thể vừa trẻ và vừa bản lĩnh, cộng thêm cú "đề ba" hoàn hảo sau 3 vòng đầu tiên, họ hứa hẹn sẽ thăng hoa trở lại sau nhiều năm nép dưới cái bóng của Barca và Real.

    Vương Ngọc | 14:10 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...