MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Át chủ bài Sumareh: Malaysia đã "lột xác" mạnh mẽ so với AFF Cup 2018

    22:19 Thứ sáu 27/09/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh đã "lên dây cót tinh thần" đội tuyển Malaysia trước trận đại chiến gặp chủ nhà Việt Nam vào ngày 10/10.

    Sau 2 lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia thắng Indonesia 3-2, thua ngược UAE 1-2 tại thánh địa Bukit Jalil. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành được 3 điểm tạm xếp hạng 3 bảng G sau Thái Lan và UAE.

    Trong 4 bàn thắng của á quân AFF Cup 2018, tiền đạo nhập tịch gốc Gambia, Mohamadou Sumareh 2 lần lập công. Cú đúp của anh đã giúp Malaysia giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Indonesia. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã "lột xác" mạnh mẽ so với hồi AFF Cup 2018 nhờ sức sống mới từ dàn cầu thủ nhâp tịch thiện chiến gồm Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies, và La'Vere Corbin-Ong. Bốn cầu thủ trụ cột này giúp đội tuyển Malaysia thi đấu thăng hoa trong 2 trận đấu gặp Indonesia và UAE.

    Át chủ bài Sumareh: Malaysia đã

     Sumareh (13) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

    Chia sẻ trên NST, tiền đạo Mohamadou Sumareh cho biết: "Malaysia đã chạm trán đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Họ là đội bóng mạnh, tổ chức rất tốt về phòng ngự. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi, bởi hiện tại chúng tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Malaysia sở hữu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đang có phong độ cao và rất tự tin. Chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng giành một kết quả tốt trong trận gặp Việt Nam vào ngày 10/10 tại Hà Nội". 

    "Hổ Malay" là đối thủ vô cùng ưa thích của thầy trò HLV Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam thắng 2, hòa 1, chọc thủng lưới đối phương 5 lần, nhận 2 bàn thua trong các cuộc đụng độ ở AFF Cup 2018. Tại vòng bảng, chúng ta đả bại Malaysia với tỷ số 2-0. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, tiền đạo Anh Đức thực hiện pha bắt volley một chạm xé lưới Malaysia ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chức vô địch cho Việt Nam. Trước đó hai đội bất phân thắng bại với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil.

    Át chủ bài Sumareh: Malaysia đã

     Malaysia (áo vàng) xuất sắc đả bại Indonesia tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno.

    Đấu Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã gọi tập trung 25 cầu thủ. Trong số này có 2 gương mặt mới là Aidil Zafuan Radzak và Abdul Halim Saari đều thi đấu ở hàng phòng ngự. Sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng G, Malaysia ghi 4 bàn thắng và đồng thời cũng để lọt lưới 4 bàn thua.

    Chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Việt Nam, đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Sri Lanka tại Bukit Jalil vào ngày 5/10 trước khi bay sang Hà Nội. 

    Tiểu Phương | 21:35 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...