MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Asian Cup 2019: Nhật Bản thua sốc Qatar, “tội đồ” Yoshida nói gì?

    10:11 Thứ bảy 02/02/2019 | 1

    Thủ quân Maya Yoshida cho biết vô cùng thất vọng vì ĐT Nhật Bản để thua Qatar ở trận chung kết Asian Cup 2019.

     Được đánh giá cao hơn Qatar nhưng Nhật Bản đã thua sốc với tỷ số 1-3 trong trận đấu mà Yoshida bị coi là “tội đồ” bởi trung vệ 30 tuổi đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua của “Samurai xanh”.

     - Bóng Đá

     Thủ quân Maya Yoshida của ĐT Nhật Bản.

    Ở phút 12, Yoshida đã không áp sát kịp thời tạo điều kiện để Almoez Ali thoải mái tâng bóng trong vòng cấm trước khi tung người móc bóng ghi bàn mở tỷ số cho Qatar. Phút 81, trung vệ hiện khoác áo Southampton đã để tay chạm bóng trong vòng cấm khiến Nhật Bản bị phạt penalty. Trên chấm 11m, Akram Hassan Afif đã đá thành công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Qatar.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu Yoshida tỏ rõ sự thất vọng đồng thời lên tiếng nhận trách nhiệm vì trận thua Qatar: “Thất bại ở trận chung kết quả là một nỗi thất vọng vô cùng lớn. Trải qua không ít thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi tốt suốt giải đấu.

    Về mặt cá nhân, tôi dự giải với vai trò và trách nhiệm mới là đội trưởng. Tôi tự nhận thấy mình đã không đủ tốt và không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch nhưng không thể. Tôi vô cùng thất vọng. Chúng tôi phải rút ra bài học từ thất bại này.

    Chiến dịch tiếp theo của chúng tôi là Copa America (Nhật Bản cùng Qatar dự giải với tư cách khách mời) và vòng loại World Cup, chúng tôi sẽ bỏ lại đằng sau thất bại này để tiến lên phía trước”, thủ quân ĐT Nhật Bản nói.

    Tú Phạm | 09:40 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...