MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ashley Cole đánh giá khả năng vô địch của Chelsea và Arsenal

    00:58 Thứ năm 23/08/2018

    BongDa.com.vn Theo đánh giá của huyền thoại này, giữa Arsenal và Chelsea có sự khác biệt về cơ hội giành Premier League năm nay.

    Trong suốt sự nghiệp rực rỡ của mình, Ashley Cole dành ra những năm tháng phong độ cao nhất trong màu áo của cả Arsenal và Chelsea. Anh cũng đạt rất nhiều vinh quang với 2 ông lớn nước Anh này. Tuy vậy, mùa giải trước Gunners và The Blues lại cùng bị loại ra khỏi top 4, không được tham gia Champions League năm nay.

    Sao sân cỏ và những lần 'độn thổ' vì dính scandal clip sex - Bóng Đá

     Ashley Cole từng có những năm tháng rực rỡ tại Premier League.

    Hè mới đây, cả 2 CLB này đã có những thay đổi rất lớn về mặt nhân sự, cả vị trí huấn luyện viên lẫn các cầu thủ. Nhưng khi đánh giá về khả năng vô địch Ngoại hạng Anh của 2 đội bóng cũ, Ashley Cole cho rằng The Blues có thể nghĩ đến chức vô địch, còn Pháo thủ thì chưa.

    "Chelsea đã vào guồng khá nhanh với huấn luyện viên mới. Họ nên đặt ra mục tiêu giành danh hiệu, dù tôi nghĩ lúc này chưa nhiều người nghĩ đến điều đó. 6 điểm sau 2 trận đầu tiên là một khởi đầu hoàn hảo, họ chỉ cần tiếp tục giữ vững phong độ."

    "Về Arsenal, cũng có huấn luyện mới, những tôi nghĩ họ đã có 2 trận đầu quá khó khăn, tôi nghĩ họ sẽ sớm giành được điểm số."

    "Tôi nghĩ mọi thứ sẽ phải mất một thời gian, ông ấy [Unai Emery] sẽ phải kết nối các cầu thủ với nhau, có khá nhiều người mới. Sẽ mất thời gian để ông ấy nêu triết lý của mình và hướng cầu thủ theo lối chơi cần thiết, tôi không nghĩ mọi thứ có thể giải quyết ngay lập tức."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:00 23/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...