MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Arsenal và mục tiêu top 4: Khoảng cách 10 điểm có khả thi không?

    16:31 Thứ hai 03/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal vừa có thêm một trận hòa, và huyền thoại Liverpool - Jamie Carragher đã chỉ ra điều Pháo thủ cần để thay đổi tình cảnh hiện tại của đội bóng.

    "Tôi đồng ý với những gì anh ấy đã nói trong cuộc phỏng vấn. Tôi nghĩ Arsenal thực sự xứng đáng nhận được nhiều hơn trong một vài thời điểm. Trận thua Chelsea có lẽ là trận đấu khiến người Arsenal bị tổn thương thực sự."

    "Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng các cầu thủ Arsenal đang ở trạng thái không còn nhiều động lực để chiến đấu. Họ cách xa top 4, nhưng rõ ràng là cũng chẳng thể rơi xuống xa hơn nữa."

    "Tất nhiên, họ vẫn còn các giải đấu cúp để chiến đấu, thế nhưng mục tiêu to lớn thực sự, đó phải là tấm vé dự Champions League cũng như đua vô địch Premier League."

     - Bóng Đá

    Arteta đang gặp nhiều khó khăn tại Emirates.

    Đó là những gì Jamie Carragher đã chia sẻ, và nó hoàn toàn đúng với thực trạng của Arsenal ở thời điểm hiện tại. Arsenal ở thời điểm hiện tại, đang cách vị trí thứ 4 của Chelsea tới 10 điểm. Xét trên lý thuyết, khả năng đuổi kịp của Pháo thủ dĩ nhiên là vẫn còn, nhưng xét trên tình hình của hai đội bóng, chúng ta có thể thấy điều này là rất khó xảy ra.

    The Blues hiện tại cũng đang gặp những vấn đề của riêng mình, nhưng vấn đề ở đây đó là, đại diện tây London bây giờ đang ở trong một trạng thái tâm lý tốt hơn, họ cũng biết mình cần cải thiện điều gì, và quan trọng hơn cả, Chelsea bây giờ có một triết lý, một phong cách rõ ràng để theo đuổi.

    Chelsea boss Frank Lampard makes promise to Olivier Giroud after failed Tottenham transfer - Bóng Đá

    Frank Lampard đang tiến xa hơn Mikel Arteta trên con đường hoàn thiện cỗ máy của riêng mình.

    Thế nhưng câu chuyện tương tự lại không xảy ra ở Emirates. Mikel Arteta dường như chưa tìm được tiếng nói chung với các học trò về cách cỗ máy Arsenal vận hành, hoặc chính ông thầy người Tây Ban Nha cũng bế tắc không biết nên làm gì với dàn nhân sự mình có, đặc biệt là mặt trận tấn công khi họ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ghi bàn của Aubameyang.

    Và câu chuyện không chỉ dừng lại ở hàng tiền đạo, mà còn là ở hàng tiền vệ, khi mà những Mesut Ozil hay Nicolas Pepe dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ đem lại sự thất vọng mà thôi.

    Arsenal's stance on Pierre-Emerick Aubameyang as Barcelona lurk for potential transfer - Bóng Đá

    Trên lý thuyết, Arsenal vẫn có thể đuổi kịp Chelsea, nhưng kịch bản đó có lẽ gần như không thể xảy ra.

    Không những thế, với tình hình hiện tại, Arsenal sẽ còn phải đối mặt với nỗi lo mất trụ cột ở kỳ chuyển nhượng Hè. Và với những trụ cột của đội, một khi trong đầu đã xác định muốn ra đi, thật khó để họ có thể chiến đấu hết mình.

    Nếu so sánh hành trình xây dựng đế chế của Chelsea và Arsenal như việc xây một ngôi nhà, thì bây giờ Lampard có thể đã xây đến tầng thứ hai rồi, trong khi đó, Arteta vẫn đang loay hoay ở phần nền móng. Bởi vậy, có thể nói rằng, kịch bản Pháo thủ có thể cạnh tranh top 4 với đối thủ cùng thành phố có lẽ chỉ có thể xảy ra trên lý thuyết mà thôi!

    Arteta nói về kế hoạch cho kỳ nghỉ đông:

    Anh Tú | 16:01 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...