MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Arsenal thắng Man Utd: Ngày "ông chủ" Partey lu mờ Pogba và Bruno

    11:32 Thứ hai 02/11/2020

    BongDa.com.vn Thomas Partey đã có một màn trình diễn lu mờ Paul Pogba và Bruno Fernandes.

     

    Video Partey tập luyện tại Arsenal

    Arseal vừa xuất sắc đánh bại Manchester United với tỷ số tối thiểu tại Old Trafford. Pierre-Emerick Aubameyang là người ghi bàn, Hector Bellerin câu được quả phạt đền. Song, Thomas Partey chính là cái tên nổi bật nhất.

    Partey chỉ mới cập bến Arsenal nhưng anh nhanh chóng thể hiện đẳng cấp ở một sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh. Đáng nói hơn, cầu thủ người Ghana vừa trải qua trận đấu trên chân hoàn toàn so với 2 tiền vệ hàng đầu ở Ngoại hạng Anh là Paul Pogba và Bruno Fernandes.

    Squawka tiết lộ trong hiệp 1, Partey hoàn toàn thống trị tuyến giữa. Anh là người chuyền bóng nhiều nhất với 33 lần. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1993 tạo ra 3 nỗ lực đi bóng thành công. Bản đồ nhiệt cho thấy phạm vị hoạt động đáng nể của tân binh tại Emirates. Có thể nói anh cày ải khắp mặt sân và xuất hiện ở mọi điểm nóng.

    Arsenal thắng MU: Ngày

     Phạm vi hoạt động của Partey trong hiệp 1.

    Đó chỉ là vài thông số đáng chú ý sau 45 phút đầu tiên. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cựu cầu thủ Atletico Madrid là cầu thủ có 12 lần chuyền bóng vào khu vực 1/3 sân đối thủ (cao nhất trên sân). Đi kèm với đó là 10 tình huống thu hồi bóng thành công, 10 lần giành thắng lợi ở khâu không chiến hoặc tạo ra 4 nỗ lực tắc bóng chuẩn xác. Tất cả đều là các con số ấn tượng.

    Arsenal thắng MU: Ngày

     Khu vực chuyền bóng đến 1/3 phần sân đối thủ do Partey thực hiện (StatsZone).

    Arsenal thắng MU: Ngày

     Partey có 10 lần thu hồi bóng thành công (StatsZone).

    Một màn trình diễn công thủ toàn diện đã được Partey thể hiện trên sân Old Trafford. Anh chứng minh cho 2 người đồng nghiệp Pogba và Bruno, ai mới là ông chủ khu trung tuyến. Không hề ngẫu nhiên khi nhiều người hết lời ca ngợi cầu thủ 27 tuổi và họ sớm cho rằng 50 triệu euro dành cho Partey là thương vụ hời. Trong số đó, Roy Keane, cựu cầu thủ MU cũng đánh giá rất cao ngôi sao người Ghana

    Ở một bài phỏng vấn gần đây, Partey từng bày tỏ muốn tấn công giỏi như Yaya Toure và phòng ngự xuất sắc giống Michael Essien. Nói về bản thân, cầu thủ sinh năm 1993 là người thích tấn công lẫn phòng ngự. 

    Arsenal thắng MU: Ngày

     Bruno hay Pogba bất lực trước một Partey công thủ toàn diện.

    Sau chiến thắng trước MU, Partey cho thấy anh sở hữu đầy đủ phẩm chất để trở thành phiên bản tổng hòa các đặc điểm tốt nhất của 2 huyền thoại bóng đá châu Phi. Partey có thể tiến xa hơn nếu anh tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại.

    Lữ Phong | 11:02 02/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...