Thay vì ủng hộ HLV Unai Emery bằng việc chi ‘tiền tấn’ vào chuyển nhượng để tìm kiếm con đường trở lại Champions League, BLĐ của Arsenal chỉ trao cho chiến lược gia người Tây Ban Nha 40 triệu bảng để ông củng cố đội hình. Với ngân sách eo hẹp đó, Emery sẽ sáng tạo như thế nào trong công tác chuyển nhượng?
1. Thị trường Pháp
Arsenal cần thêm cầu thủ chạy cánh chất lượng và bổ sung chiều sâu cho hàng tiền vệ. Pháp vốn là thị trường tiềm năng để Emery có thể đưa về những cái tên phù hợp với chuyên môn và ngân sách của Pháo thủ.
Nicolas Pepe của Lille có thể tỏ ra quá đắt cho Arsenal nhưng cầu thủ chạy cánh của Rennes, Ismaila Sarr, người đã ghi bàn vào lưới Pháo thủ trong cuộc đụng độ tại Europa League hồi đầu mùa, đã được mời chào như một sự thay thế hoàn hảo. Sarr trung bình rê bóng thành công 2 lần mỗi trận. Anh có 13 bàn và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua. Ngôi sao 21 tuổi được định giá khoảng 25 triệu bảng.
Ở khu trung tuyến, Arsenal không thể quên rằng Adrien Rabiot đang là cầu thủ tự do. Tài năng của tiền vệ người Pháp là không phải bàn cãi, tuy nhiên Pháo thủ cần phải đưa ra những điều khoản hấp dẫn nếu muốn cạnh tranh với Man Utd, Barcelona hay Liverpool để có được chữ ký của Rabiot.
2. Củng cố hàng phòng ngự
Chỉ Man Utd (54) là đội nhận nhiều bàn thua hơn Arsenal (51) trong nhóm Big Six ở mùa giải vừa qua. Vai trò của những hậu vệ ngày càng trở nên quan trọng bởi họ không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn tham gia xây dựng lối chơi.
Ngân sách eo hẹp không cho phép Pháo thủ có thể thực hiện những thương vụ tầm cỡ như Van Dijk của Liverpool hay Laporte của Man City. Djene Dakonam của Getafe có thể là phương án phù hợp với đội chủ sân Emirates vào lúc này. Dakonam tiến bộ không ngừng nghỉ ở mùa trước, thực hiện 74 pha đánh chặn, nhiều nhất trong các hậu vệ tại La Liga. Anh được định giá khoảng 30 triệu bảng.
3. Bán để mua
HLV Emery có thể tính toán bán đi những cầu thủ không còn phù hợp với triết lý của ông. Mesut Ozil có lẽ sẽ là cái tên đầu tiên bị thanh trừng. Tiền vệ người Đức vừa gia hạn vào năm ngoái, cho phép Arsenal xem xét bán anh với mức giá hợp lý. Ngoài ra khoản tiền khổng lồ 350.000 bảng/tuần phải trả cho Ozil được giải phóng sẽ giúp Pháo thủ thêm vào điều khoản để “cám dỗ” Rabiot đến với bắc London.