Thật vậy, Arsenal không phải đội ghi bàn nhiều nhất (13 - chưa bằng một nửa Man City) nhưng thủng lưới nhiều thứ bốn trong nhóm Big Six (11, chỉ hơn Chelsea và Tottenham). Tuy nhiên, bất ngờ là The Gunners đang yên vị ở vị trí thứ ba, điều mà họ chưa thể làm được trong 3 mùa giải gần nhất.
Có nghĩa là, đại diện phía bắc London sẽ là một thế lực đáng gờm, có thể thách thức Liverpool hay Man City nếu cải thiện được hàng phòng ngự. Việc họ có 15 điểm sau 8 trận, công lớn nên thuộc về thủ môn Bernd Leno, người sở hữu thống kê cản phá cao nhất giải đấu cho đến nay.
Cụ thể, trang chủ Premier League xác nhận ngôi sao sinh năm 1992 đã có đến 34 lần khiến các cầu thủ đối phương phải nản lòng. Con số này cao hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác trong khung gỗ như Hugo Lloris (30), David de Gea (22), Ederson Moraes (20), Kepa Arrizabalaga (14), Adrian (12)...
Đẳng cấp của Leno có vẻ như đã được nâng tầm bởi hàng phòng ngự lỏng lẻo của Arsenal, bởi các đối thủ của họ tung ra tổng cộng 149 lần dứt điểm, trong đó có 45 lần bóng đi khu vực mà anh cần phải đẩy ra và đạt tỷ lệ cản phá xấp xỉ 75%.
Mùa trước anh chỉ đạt 105 lần tương tự trong 32 trận đã chơi (tỷ lệ 3,2 lần/trận), trong khi mùa này con số tăng cao hơn nhiều với 4,25. Như đã nói, việc cải thiện là điều cấp thiết cho The Gunners nếu họ muốn làm điều lớn lao thay vì chỉ mãi mơ về một suất trong TOP 4 Premier League như vài năm qua.
Ngôi sao mới nổi của Arsenal: Zech Medley