MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Arsenal giờ đây không còn sợ bị các đội lớn làm bẽ mặt'

    20:55 Thứ bảy 17/10/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal hài hước chỉ ra điểm khác biệt của Pháo thủ dưới thời Mikel Arteta.

    Đêm nay, Arsenal sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của Manchester City. Nhiều năm qua, Pháo thủ đã rơi ra khỏi top 4 Ngoại hạng Anh, thậm chí trở thành con mồi ngon ăn cho các đội mạnh nhất. Nhưng dưới thời Mikel Arteta, đội bóng áo đỏ trắng đã cho thấy sự chuyển biến tích cực.

    Theo cựu danh thủ Alan Smith, nếu là trước đây, chuyến hành quân đến sân Etihad là cơn ác mộng của Arsenal, thì giờ đây ít nhất các cầu thủ có thể vào trận với tâm lý khá thoải mái: "Tôi nghĩ người hâm mộ Arsenal đang rất mong đợi trận đấu này.

    ARSENAL FANS REACT TO MICHAEL OLISE RUMOURS - Bóng Đá

     Arsenal tự tin hơn dưới thời Arteta.

    "1 năm về trước nếu phải làm khách đến sân các đội bóng lớn, họ sẽ có chút sợ hãi về việc có thất bại, thậm chí bị bẽ mặt hay không. Giờ đây, dù là thắng, thua hay hòa, người hâm mộ Arsenal cũng sẽ tự tin rằng đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có tổ chức và sẽ chơi một trận đấu hay."

    "Arteta đã đi được một đoạn đường dài chỉ trong một thời gian ngắn, đang đẩy Arsenal đi đúng hướng. Họ sẽ muốn giành chiến thắng ở trận này. Tất nhiên Arsenal đã thua Liverpool và không ai ngạc nhiên về điều đó. Vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa Arsenal với các đội này."

    "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có một cú sốc như khi Leicester vô địch, nhưng ít nhất Arsenal sẽ cải thiện được vị trí số 8 mùa trước."

    Bài phỏng vấn đầu tiên của Thomas Partey với Arsenal:

     
    Thanh Vũ | 20:25 17/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...