MỚI NHẤT :
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Arsenal đứt mạch toàn thắng: Unai Emery và những quyết định khó hiểu

    18:44 Thứ ba 30/10/2018

    BongDa.com.vn Ở trận đấu trên sân Selhurst Park, Unai Emery lại một lần nữa cho thấy cách sử dụng và thay thế nhân sự vô cùng đặc biệt của mình.

    Trong bối cảnh cả Nacho Monreal và Sead Kolasinac đều gặp chấn thương, ông đã gây bất ngờ khi kéo Granit Xhaka, người chuyên đá ở vị trí tiền vệ về trấn giữ hành lang cánh trái, bên cạnh đó quyết định cho Aaron Ramsey tiếp tục ngồi ghế dự bị, đồng thời lần lượt rút cả Mesut Oezil và Pierre-Emerick Aubameyang, những nhân tố trụ cột và không thể đụng đến dưới thời kỳ Arsene Wenger ra khỏi sân khi trận đấu còn chưa kết thúc chính là những điểm nhấn khác biệt của ông so với vị chiến lược gia tiền nhiệm người Pháp.

     - Bóng Đá

     Emery đã có một trận đấu đáng quên trên băng ghế chỉ đạo.

    Những quyết định mang tính đột phá của ông đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cổ động viên Pháo thủ. Nhưng nếu như xem xét kỹ, trận đấu này có thể được xem là một thất bại toàn tập trên băng ghế chỉ đạo của Unai Emery.

    Đầu tiên phải nói đến việc bố trí những cái tên ở đội hình xuất phát. Trong một ngày mà đội bóng đang gặp phải tình trạng khủng hoảng ở vị trí hậu vệ trái, Granit Xhaka đã được tin tưởng để đảm nhận trọng trách này. Và với những gì cầu thủ người Thụy Sĩ đã thể hiện, có thể kết luận đây chính là thử nghiệm thất bại của Emery. Không nổi bật ở khả năng kèm người cũng như phẩm chất về mặt tốc độ, những yếu tố cần có của một cầu thủ chạy cánh, Granit Xhaka trở thành điểm yếu để các cầu thủ tấn công bên phía Crystal Palace khai thác.

     - Bóng Đá

     Việc bố trí Xhaka ở vị trí hậu vệ trái là quyết định hoàn toàn sai lầm của Emery.

    Trên băng ghế dự bị, Pháo thủ vẫn còn đó Stephan Lichtsteiner và Sokratis Papastathopoulos. Nếu Emery mạnh dạn sử dụng Lichtsteiner ở vị trí chạy cánh hoặc đẩy Rob Holding ra vị trí này, đồng thời bố trí Sokratis sát cánh cùng Shkodran Mustafi ở trung tâm hàng thủ thì có lẽ thế trận phòng ngự và tấn công của Arsenal đã không tệ đến mức như vậy.

    Sau trận đấu này, có lẽ Emery chỉ nên bố trí Xhaka ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng cũng như sút xa của cầu thủ này. Đó mới là nơi phù hợp để anh tỏa sáng và phát huy hết tài năng của mình.

    Và điều cuối cùng chúng ta đề cập đến đó chính là sự bất hợp lý trong khâu thay người. Trong thế trận đang dẫn trước, đáng lẽ ra Emery nên giữ Oezil cùng Aubameyang ở lại trên sân để gây sức ép ngược với đối thủ, đồng thời có thể tận dụng tốt những pha phản công nhanh nhằm sớm định đoạt trận đấu. Trái lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại đưa ra những quyết định rất khó hiểu khi tung Danny Welbeck vào để thế chỗ Mesut Oezil, Ramsey thay thế cho Aubameyang. Và hệ quả là Arsenal hầu như không giữ được bóng và liên tục bị đối thủ dồn ép.

     - Bóng Đá

     Đáng lẽ ra người rời sân phải là Lacazette hoặc Iwobi, chứ không phải là Oezil và Aubameyang.

    Nên nhớ, dù thi đấu không nổi bật, nhưng ở câu lạc bộ thành London, không ai có thể qua mặt cầu thủ người Đức về khả năng đưa ra những đường chuyền quyết định. Với cầu thủ người Gabon, anh đang duy trì một phong độ ghi bàn vô cùng ấn tượng, việc Emery rút anh ra đã vô tình giúp hàng thủ đội chủ nhà không còn phải chịu nhiều sức ép, và đó là thời điểm thích hợp để đội chủ sân Selhurst Park tổ chức những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

    Nếu Emery quyết định giữ Oezil và Aubameyang trên sân, đồng thời đưa Welbeck và Henrikh Mkhitaryan thế chỗ của Alexandre Lacazette và Alex Iwobi, những cầu thủ đã chơi rất tệ ở trận đấu này thì tình thế của đội chủ sân Emirates sẽ hoàn toàn khác.  

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:00 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...