MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Arsenal đại thắng: "Vấn đề" không nằm ở Ozil!

    21:44 Chủ nhật 22/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Màn trình diễn chói sáng của Ozil trong điều kiện "tối ưu" hóa cho thấy vấn đề của Arsenal là không dung hòa được cầu thủ, chứ không phải các ngôi sao "có vấn đề".

    Ba cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal gồm Ozil, Sanchez, Lacazette đã có lần đầu tiên góp mặt trong đội hình Arsenal ngay từ đầu. Và đúng như những dự đoán về mặt lý thuyết, Arsenal có một trận đấu đè bẹp đối thủ, dù thực tế là không hẳn dễ dàng.

     - Bóng Đá

    Arsenal đại thắng: Lỗi không nằm ở Ozil!

    Cho tới trước khi Wayne Rooney thêm một lần biến Arsenal thành con mồi ưa thích của mình, Arsenal áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà, với lối chơi tốc độ, một chạm và hoàn toàn đàn áp. Thứ thiếu duy nhất chỉ là khả năng dứt điểm. Ramsey, Sanchez, Lacazette lẽ ra đã có thể giúp Arsenal dẫn trước 3-0 với các cơ hội hết sức ngon ăn, thay vì thua 0-1 vì Rooney sút đẹp mắt.

    Nhưng tia sáng của Rooney không thể giúp Everton trong một trận đấu mà họ đã chơi quá tệ, còn đối thủ thì chơi cực hay. Thẻ đỏ của Idrissa Gueye không thể lấp liếm một sự thật là đoàn quân của HLV Ronald Koeman thiếu cảm hứng, chơi tệ hại trong khi Arsenal thì quá hay. Thực tế mà nói họ đã để đối thủ lội ngược dòng từ trước đó, và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn.

     - Bóng Đá

    Đoàn quân của HLV Ronald Koeman thiếu cảm hứng, chơi tệ hại trong khi Arsenal thì quá hay.

    Trong đó Mesut Ozil là người chơi hay nhất. 1 bàn thắng và 1 kiến tạo là quá đủ để đập tan những chỉ trích vừa qua. 8 pha tạo cơ hội (chances created) trong một trận đấu là kỷ lục của Ngoại hạng Anh mùa này, và nó cho thấy vấn đề nằm ở những cá nhân khác, chứ không hẳn Ozil.

    Làm khách trên sân Everton, lần đầu tiên Arsene Wenger tung cả Alexis Sanchez, Mesut Ozil và Lacazette ra sân. Đây là ba cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal với giá tổng cộng 118.5 triệu bảng. Nếu Sanchez có giá 29.5 đến 30.5 triệu bảng, Ozil có giá 42.5 triệu bảng thì Lacazette có giá 46.5 triệu bảng - đắt nhất lịch sử CLB thành London.

    Vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, đây là lần đầu bộ ba về mặt lý thuyết là rất mạnh này mới có thể ra sân.

    Vấn đề thậm chí có thể nằm ở Arsene Wenger và hệ thống của toàn đội. Ai cũng biết Ozil chỉ giỏi nhất kiến tạo và thi thoảng ghi bàn, chứ chưa thể vươn tới tầm những siêu nhân như Zidane hay các tiền vệ công lừng danh khác.

     - Bóng Đá

    Mesut Ozil là người chơi hay nhất. 1 bàn thắng và 1 kiến tạo là quá đủ để đập tan những chỉ trích vừa qua. 8 pha tạo cơ hội (chances created) trong một trận đấu là kỷ lục của Ngoại hạng Anh mùa này

    Alexis Sanchez tâm hồn dường như đã ở Manchester City. Anh là một trong những cầu thủ chơi kém nhất đội, dù đã có kiến tạo và bàn thắng. Arsene Wenger lẽ ra nên giải quyết vấn đề một cách dứt khoát.

    Tuy nhiên, khi mà "Wenger ball" - "Bóng đá của Wenger", thứ bóng đá như điện xẹt và đẹp mắt có đủ những nhân tố lẫn điều kiện tốt nhất, nó vẫn là thứ giúp Arsenal trở thành CLB đáng xem trên thế giới.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 21:39 22/10/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...