MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Arsenal đã mất oan quả penalty trước Sheffield?

    09:04 Chủ nhật 19/01/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates có lý do để phàn nàn về trận hòa giữa họ và các vị khách Sheffield United.

    Vào tối qua, huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò tiếp tục hành trình tại Premier League với cuộc đụng độ đối thủ cực kỳ “rắn mặt” ở mùa giải năm nay, và thực tế cho thế điều đó không hề sai, khi The Blades chơi cực hay trong khoảng nửa giờ đầu tiên bóng lăn.

    Tuy vậy, Arsenal mới là những người mở tỉ số trước do công của tiền đạo trẻ Gabriel Martinelli ở phút cuối hiệp một. Có lợi thế, đội chủ nhà tiếp tục dồn lên và có thể đã sở hữu cơ hội ăn bàn nếu trọng tài Mike Dean không từ chối cho họ hưởng phạt đền.

    Tiền đạo Nicolas Pepe rõ ràng đã bị Jack O’Connel đưa chân ra chặn lại, nhưng không hiểu vì sao công nghệ VAR cũng cho rằng đó là pha bóng hợp lệ từ cầu thủ bên phía Sheffield. Và chỉ sau đó ít phút, các vị khách đã tìm được bàn gỡ, để rồi kết thúc trận đấu bằng kết quả hòa.

    Arsenal đã mất oan quả penalty trước Sheffield? - Bóng Đá

    Pepe bị ngáng chân rõ ràng, nhưng không hề có phạt đền cho Arsenal.

    Phát biểu về pha bóng gây tranh cãi, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói (theo Metro): “Tôi nghĩ điều đó rất rõ ràng. Nó giống như khi chúng tôi gặp Chelsea (tình huống Jorginho phạm lỗi với Matteo Guendouzi). Tôi không biết chúng ta cần bao nhiêu công cụ hỗ trợ?

    Rất nhiều điều xảy ra và thách thức ngày càng lớn hơn bởi vì chúng ta đang nhận được những bất ngờ tồi tệ mỗi ngày với một số chấn thương và án treo giò. Nhưng chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mỗi khi vào sân và chúng tôi đã làm điều đó ngày hôm nay”.

    Arteta nói về án treo giò của Aubameyang:

    Trung Quân | 08:34 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...