MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Arsenal đã không còn "nghèo" nữa!

    21:58 Chủ nhật 28/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những động thái của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng đã phần nào thể hiện tham vọng của đội bóng này ở mùa tới.

    Có thể Arsenal không phải là câu lạc bộ chi nhiều tiền nhất tại Premier League vào lúc này, nhưng vị thế của họ chắc chắn sẽ thay đổi khi thị trường chuyển nhượng kết thúc. Cần biết thêm, từng có thời điểm Arsenal được cho là chỉ sở hữu ngân sách 40 triệu bảng.

    Tuy không phải là những bom tấn thực sự, nhưng mỗi cái tên mà Arsenal đã bổ sung cho đội hình của mình đều mang tiềm năng lớn, và đặc biệt là cải thiện đúng vào vị trí đang yếu kém của Pháo thủ.

    Thực tế thì trong số 3 tân binh cập bến Emirates, chỉ có William Saliba và Gabriel Martinelli là được mua về với tổng giá trị 36,7 triệu euro. Thậm chí Dani Ceballos còn không có điều khoản mua đứt khi hợp đồng cho mượn của anh kết thúc.

     - Bóng Đá

     Saliba là tân binh đắt giá nhất của Pháo thủ ở thời điểm hiên tại.

    Vậy tại sao nói Arsenal "nghèo" là sai lầm? Hãy nhìn vào những mục tiêu họ đang theo đuổi. Đáng chú ý nhất phải kể đến Nicolas Pepe, cầu thủ này được cho là đã hoàn tất mọi thoả thuận với đội chủ sân Emirates với mức phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu euro.

    Tài năng 24 tuổi trải qua một mùa giải bùng nổ cùng Lille, ghi được 22 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo tại Ligue 1. Anh cũng về đích thứ hai ở danh sách Vua phá lưới, chỉ đứng sau Kylian Mbappe.

    Pepe cũng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng lớn như Napoli, Liverpool hay Manchester United, nhưng cuối cùng Arsenal đã chiến thắng trong cuộc đua này.

    Nhân tố quan trọng nhất giúp Lille đứng thứ hai trên trên bảng xếp hạng Ligue 1 là Pepe, và hiển nhiên họ đã thấy được viễn cảnh mất đi ngôi sao lớn nhất của mình trong hè này.

    Anh là một cơn ác mộng với mọi hàng thủ, bởi tốc độ, kĩ thuật và sự xông xáo của mình. Chính nhà vô địch PSG cũng từng phải trải qua cảm giác này, khi Pepe góp công vào 3 bàn thắng trong chiến thắng 5-1 của Lille.

     - Bóng Đá

     Pepe đang ở rất gần Emirates.

    Bên cạnh đó, những mục tiêu còn lại như Kieran Tierney, Sami Khedira và Everton Soares sẽ buộc Arsenal phải bỏ ra không dưới 50 triệu bảng. Trước đó Wilfried Zaha cũng được HLV Unai Emery rất quan tâm, nhưng với việc sắp kí hợp đồng với Pepe, thì Zaha sẽ không còn là một sự bổ sung cần thiết.

    Quan trọng nhất, mới chỉ có một cầu thủ được Arsenal bán đi trong mùa hè này là David Ospina với mức phí... 3,5 triệu euro. Và có lẽ anh cũng là người duy nhất phải rời Arsenal, bởi Pháo thủ đã quyết tâm giữ lại bộ đôi Lacazette - Aubameyang. Trong khi những cầu thủ còn lại không thu hút được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng khác.

    Arsenal đã không còn "nghèo" nữa rồi. Giới chủ đã chịu bỏ tiền ra để đầu tư, mặt khác không để những tài năng lớn phải ra đi. Có lẽ, người hâm mộ Pháo thủ có thể kì vọng vào một viễn cảnh tốt đẹp hơn cho câu lạc bộ ngay từ thời điểm này.

    Huỳnh Phong | 21:25 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...