MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Arsenal có động thái mới giữ chân Wilshere

    10:55 Thứ hai 02/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Pháo thủ đang chuẩn bị trao cho Wilshere mức lương 90.000 bảng/tuần để giữ chân cầu thủ này ở lại Emirates, sau khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay.

    Mới đây, tiền vệ 26 tuổi đã được Arsene Wenger đưa trở lại đội hình chính, sau thời gian đầu mùa ít được trọng dụng.

    Tuy nhiên, có vẻ lời đề nghị cho tuyển thủ nước Anh sẽ “chỉ đến thế”, trừ khi mối quan hệ giữa đôi bên xảy ra những “tình huống đặc thù”.

     - Bóng Đá

     Jack đang được Wenger trọng dụng trở lại.

    Arsenal có lý do để tin rằng Wilshere vẫn muốn ở lại CLB, hơn là chuyển đến một đội bóng nào đó ở Premier League, hay thậm chí là bên ngoài nước Anh. Họ tin rằng vẫn sẽ có những cuộc trò chuyện cởi mở từ giờ cho đến khi ngôi sao này có thể rời đi theo dạng tự do - quy định bởi đạo luật Bosman.

    Theo đội chủ sân Emirates, BLĐ chưa sẵn sàng để phã vỡ giới hạn 100.000 bảng/tuần cho một cầu thủ vừa trải qua quãng thời gian phải vật lộn vì chấn thương.

    Với tình trạng có thể nói là “bệnh binh mãn tính” của mình, Wilshere có thể sẽ lỡ mất cơ hội có một vị trí trong đội hình của ông Gareth Southgate, trong chiến dịch chinh phục chiếc cúp vàng World Cup.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh quen thuộc với các CĐV Pháo thủ.

    Trong loạt trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Anh với hai đối thủ mạnh là Hà Lan và Italy, tiền vệ của Arsenal cũng không thể góp mặt bởi anh đã gặp vấn đề với đầu gối.

    Dĩ nhiên, Wilshere rất muốn được đến Nga hè này, thế nhưng từ giờ đến lúc đó, anh phải chứng minh cho người Anh thấy mình hoàn toàn xứng đáng với một vị trí trong đội hình Tam Sư.

    Mùa này, cậu học trò của Wenger đã ra sân tổng cộng 31 lần cho Pháo thủ sau quãng thời gian dài phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 02/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...