MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Argentina gọi, Simeone sẽ rời Atletico Madrid?

    23:12 Thứ tư 06/07/2016 | 4| 6

    BongDa.com.vn Một điều khoản trong hợp đồng với Atletico Madrid cho phép Diego Simeone có thể rời sân Vicente Calderon.

    Simeone

     

    Sự việc Gerrard Martino từ chức HLV đội tuyển Argentina không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho Olympic Rio 2016 mà còn tác động không nhỏ đến một số CLB ở châu Âu. Sau khi có tin HLV Marcelo Bielsa hoãn việc ký hợp đồng với CLB Lazio để chờ cuộc nói chuyện với LĐBĐ Argentina (AFA), đến lượt Diego SimeoneAtletico Madrid cũng rục rịch khả năng bỏ ngang công việc.

    Simeone chưa bao giờ giấu giếm tham vọng được dẫn dắt đội tuyển Argentina và việc Martino từ chức đã mở ra cho ông cơ hội đó. Trong hợp đồng mà ông ký kết với CLB Atletico Madrid có điều khoản cho phép ông chấm dứt công việc ngay lập tức mà không phải bồi thường, nếu nhận được LĐBĐ Argentina chọn làm HLV ĐTQG.

    Vào thời điểm hiện tại, AFA đã lên một danh sách các ứng viên có thể ngồi vào ghế nóng của đội tuyển. Ngoài Simeone và Bielsa còn có Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli và Marcelo Gallardo.

    Trong số này, Bielsea là người duy nhất từng dẫn dắt đội tuyển Argentina, nhưng không mấy thành công. Sampaoli cũng đã có kinh nghiệm làm việc ở cấp đội tuyển khi giúp Chile vô địch Copa America 2015. Sampaoli cũng mới được bổ nhiệm vào vị trí HLV của Sevilla.

    Simeone, Pochettino và Gallardo mới chỉ làm việc tại cấp CLB, tuy vậy, họ đều có những dấu ấn nhất định, đặc biệt là Simeone.

    Sau 2 trận chung kết Champions League đều thất bại trước Real Madrid (2014, 2016), Simeone đã có một thời gian cân nhắc về việc có tiếp tục công việc tại sân Vicente Calderon hay không. Trong suốt thời gian qua, Simeone gần như không có một tuyên bố nào, cũng như không xuất hiện trước công chúng.

    Đến ngày 29/6 vừa qua, ông mới xuất hiện trong dịp xuất bản cuốn sách mới của mình, nhưng đều tránh né các câu hỏi liên quan đến tương lai tại Atletico.

    Simeone1

     

    Theo kế hoạch, vào ngày mai, Simeone sẽ cùng các học trò tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ AFA, kế hoạch của Atletico rất có thể sẽ phải làm lại, bắt đầu từ việc tìm HLV mới.

    Hợp đồng của Simeone vẫn còn thời hạn đến năm 2020, nhưng điều khoản cho phép ông có thể ra đi - ở bất kỳ năm nào nhưng phải thông báo trước ngày 31/3. Ngoại trừ đội tuyển Argentina, trường hợp ông rời CLB để đến bất kỳ một đội bóng nào khác thì sẽ phải trả tiền bồi thường phá hợp đồng.

    Cá tính mạnh mẽ của Simeone có thể sẽ là yếu tố cần thiết cho đội tuyển Argentina trong tương lai, bởi sự yếu đuối và vô duyên trong các trận chung kết thời gian qua khiến họ phải ôm hận và Lionel Messi tuyên bố giã từ ĐTQG trước khi rút lại quyết định.

    Tổng hợp | 14:40 06/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...