MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Áp phe hoàn hảo, Dortmund xứng danh 'con cáo già' trên TTCN

    19:18 Thứ ba 31/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Không có nguồn tài chính quá dồi dào, tuy nhiên với cách mua người hợp lý, Dortmund luôn tìm ra được những viên ngọc thô sáng giá.

    Từ lâu Bayern Munich luôn là ông lớn thống trị Bundesliga, không chỉ về mặt thành tích, đại diện xứ Bavaria còn "hút máu" rất nhiều nhân tài từ các đội bóng khác với tiềm lực tài chính cùng sức hấp dẫn khó thể chối từ. Những kẻ muốn chống lại "Hùm xám" không còn cách nào ngoài việc khai phá những thị trường lạ lẫm, nơi có nguồn cầu thủ mà Bayern chẳng thèm quan tâm, Dortmund là một kẻ như thế.

    Rất ít khi chúng ta thấy đội bóng vùng Rhur chiêu mộ các siêu sao hàng đầu, thay vào đó họ tập trung săn lùng ngọc thô, đó là những cầu thủ thi đấu tại các CLB ít tên tuổi nhưng giàu tiềm năng để phát triển. Bằng cách này, Dortmund đem về Robert Lewandowski từ Lech Poznan, một đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Ba Lan.

    Đem về Haaland, Dortmund xứng danh 'con cáo già' trên TTCN - Bóng Đá

     Dortmund từng mất 10 triệu bảng để mua Jadon Sancho, giờ giá trị của anh đã lên tới 120 triệu bảng.

    Lewy sau đó trở thành tiền đạo hàng đầu của Bundesliga, giúp Dortmund lọt tới trận chung kết Champions League 2012/2013. Dù mất trắng cầu thủ này cho "Hùm xám" sau đó, nhưng chi ra 4 triệu bảng mà đổi lại đóng góp rất lớn ấy, xem như đội chủ sân Signal Iduna Park đã quá hời.

    Dortmund tiếp đó mua về Pierre-Emerick Aubameyang từ Saint-Etienne như một sự thay thế cho Robert Lewandowski. Thương vụ này ngốn hết 11 triệu bảng, nhưng Dortmund lại sở hữu một đối trọng xứng tầm với các tiền đạo của Bayern. Thậm chí họ còn bán lại Aubameyang cho Arsenal và thu về tới hơn 60 triệu bảng vào mùa đông năm 2018.

    Tuy nhiên, đấy vẫn chưa phải vụ mua bán đem lại lợi nhuận cao nhất cho đội bóng vùng Rhur. Năm 2016, họ mua về Ousmane Dembele từ Rennes với giá 13 triệu bảng. Chỉ một năm sau, Dortmund bán lại cho Barcelona và thu về 112 triệu bảng, một khoản lãi khổng lồ.

    Đem về Haaland, Dortmund xứng danh 'con cáo già' trên TTCN - Bóng Đá

     Dortmund "cướp" về Haaland một cách ngoạn mục.

    Ngoài ra còn các thương vụ như Shinji Kagawa, Ilkay Guendogan, Mats Hummels, Ivan Perisic, Lucas Barrios, Dortmund đều mua về với giá rất rẻ và sau đó nâng tầm họ, đẩy giá trị của những cầu thủ trên lên mức cao hơn và bán đi với giá chênh lệch lớn.

    Ngoài ra còn có Jadon Sancho, đội bóng áo vàng mua tài năng trẻ này về từ Man City với giá 10 triệu bảng, nhưng giờ giá trị của ngôi sao này đã chạm mốc 120 triệu bảng (theo Transfermakt). Giờ lại có thêm Erling Haaland, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất Châu Âu cập bến Dortmund với giá 17 triệu bảng.

    Có thể nói bộ sậu BLĐ tại sân Signal Iduna Park thực sự là những 'con cáo già' trên TTCN với những cú áp phe gây sốc. Man Utd dự tính chi 70 triệu bảng cho Haaland, tuy nhiên Dortmund chỉ cần chi ra 17 triệu bảng cho Salzburg và 15 triệu bảng cho "siêu cò" Raiola, vậy là họ đã có được điều mình cần.

    Vương Ngọc | 18:48 31/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...