MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Anthony Martial: Vì sao rời Man Utd?

    17:13 Thứ năm 12/04/2018

    BongDa.com.vn Quá trình đàm phán không có kết quả giữa Martial và BLĐ Man Utd có lẽ chỉ là một trong các lý do khiến ngôi sao người Pháp quyết dứt áo ra đi.

    Nguồn tin từ các nhà báo uy tín nhất của Pháp xác nhận thông tin: Anthony Martial muốn rời Man United, sau quãng thời gian bị đày trên ghế dự bị. Nhà báo Mohamed Bouhafsi, một trong những nhà báo uy tín nhất nước Pháp cho hay: Martial muốn rời MU.

    Anthony Martial: Vì sao rời Man Utd? - Bóng Đá

    Anthony Martial muốn rời Man United, sau quãng thời gian bị đày trên ghế dự bị

    Lưu ý rằng Bouhafsi chính là người đầu tiên đưa tin khẳng định Martial rời Monaco tới Man Utd cách đây nhiều năm. Đó có lẽ lý do cho người ta thấy, việc Martial không cảm thấy hạnh phúc tại M.U là sự thật. Nhưng vì sao, và vì ai?

    Mourinho, tác nhân quan trọng nhất

    Mohamed Bouhafsi cho hay, Martial đã hết hy vọng sẽ lấy lại suất đá chính dưới thời Jose Mourinho sau khi đã sa sút khá nhiều ở mùa giải năm nay. Trang RMC của Pháp chỉ rõ hơn, mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV trưởng đã đóng băng kể từ đầu năm 2018.

    Từ đầu mùa giải, Anthony Martial thi đấu khá ấn tượng và cạnh tranh công bằng với Marcus Rashford bên cánh trái. Tuy nhiên, từ khi Alexis Sanchez xuất hiện, vai trò của chân sút người Pháp trong đội hình “Quỷ đỏ” giảm rõ rệt khi chỉ có 3 trận ra sân trong đội hình chính ở 13 trận gần đây.

    Anthony Martial: Vì sao rời Man Utd? - Bóng Đá

    Martial tin rằng mình đã bị HLV Mourinho đối xử không công bằng.

    Martial tin rằng mình đã bị HLV Mourinho đối xử không công bằng. Và trong bối cảnh tương lai của HLV Bồ Đào Nha tại Quỷ đỏ vững như bàn thạch, việc anh đòi ra đi là tất yếu.

    Đòi một hợp đồng tốt hơn

    Vào tháng 3 vừa qua, người đại diện của Anthony Martial, Philippe Lamboley khẳng định ông chưa nhận được liên hệ nào từ Juventus, nhưng cũng không đảm bảo tương lai của tiền đạo người Pháp tại Old Trafford. Đó được xem như động thái nhắc khéo cho M.U thấy hợp đồng của cầu thủ sắp hết hạn.

    Hợp đồng của Martial với M.U chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019. Cầu thủ sinh năm 1995 đã từ chối lời đề nghị hợp đồng mới 5 năm từ Man Utd vì cảm thấy không có tương lai tại CLB. Và dĩ nhiên, M.U cần bán nhanh nếu không muốn mất trắng.

    Quan điểm: Mourinho vùi Martial xuống vực sâu! - Bóng Đá

    Hợp đồng của Martial với M.U chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019.

    Tuy nhiên nếu M.U nâng lương cao và đảm bảo khả năng đá chính, rõ ràng Martial vẫn sẽ ưu tiên ở lại. Không nhiều CLB tốt hơn M.U ở hiện tại. Cả Juve, Tottenham hay Inter Milan đều ở đẳng cấp thấp hơn.

    Chiều lòng HLV Deschamps

    Là một cầu thủ trẻ Martial cần ra sân nhiều hơn, để có cơ hội toả sáng tại ĐTQG. Gần nhất là World Cup 2018 diễn ra tại Nga, HLV tuyển Pháp, Deschamps từng tin rằng cậu học trò của mình nên đến Juventus để được thi đấu nhiều hơn. Muốn có tương lai ở tuyển, chắc chắn Martial phải chiều lòng và nghe lời khuyên từ HLV Deschamps.

    Video tài năng đặc biệt của Martial:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 17:02 12/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...